Bị thầu nợ lương, nhóm thợ hồ cướp tiền

(PL)- Số tiền chiếm đoạt được, các thợ chia nhau theo đúng khoản tiền nhà thầu đang nợ của từng người.

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp bảy người để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản. Điều đáng nói bảy nghi can đều là thợ hồ bị chủ thầu nợ tiền công lâu ngày nên đã bức xúc dẫn đến hành vi phạm pháp.

Theo cơ quan công an, chủ mưu vụ việc được xác định là Nguyễn Văn Bé Sáu (47 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng nhóm đồng phạm trong đó có ba phụ nữ đều từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM làm thợ hồ. Nhóm ông Sáu làm thợ cho các công trình do ông Nguyễn Văn M. (40 tuổi, ngụ Vĩnh Long) nhận thầu xây dựng. Trong quá trình làm, nhóm thợ hồ bị ông M. nợ tiền công kéo dài không trả khiến họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nhóm thợ hồ giật tiền của ông M., chủ thầu. Ảnh: HT

Chiều 20-8, ông M. đến trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp cảng biển Đại Dương, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bến Nghé, quận 1) để nhận tiền thanh toán công trình. Trước đó, ông M. có hẹn hai công nhân nữ đến gặp để trả tiền. Cùng lúc có nhóm thợ hồ do ông Sáu dẫn đầu đến yêu cầu ông M. phải trả tiền lương ngay tại đây. Ông M. đồng ý và nói nhóm của ông Sáu đứng chờ bên ngoài. Sau đó, ông M. lãnh được hơn 110 triệu đồng bỏ vào túi quần rồi đi ra cửa công ty thì bị nhóm ông Sáu giằng co, giật túi xách.

Đặng Hoàng Vũ Sơn ôm quật ông M. xuống đất và phát hiện ông M. có tiền trong túi nên hô lên cho các đồng nghiệp biết. Lập tức những người trong nhóm đến lấy tiền trong túi ông M. đưa cho công nhân Bùi Văn Phúc bỏ vào túi xách. Phúc đem túi xách tiền đến chốt bảo vệ nói giữ giùm nhưng nhân viên bảo vệ từ chối. Những người trong nhóm ông Sáu lấy tiền của ông M. ném vào trong công ty thì bảo vệ cũng ném trở lại ra ngoài, lúc đó có vài người bên ngoài thấy vậy chạy vào nhặt tiền.

Sau khi bị cướp tiền, ông M. chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Sơn lấy gạch ném vào đầu gây thương tích. Ông M. dùng tay đánh lại Sơn rồi bỏ chạy. Kiểm tra lại tiền, biết bị mất 109 triệu đồng, ông M. đã đến Công an phường Bến Nghé trình báo.

Công an quận 1 tiến hành truy xét, các thợ hồ tham gia vụ cướp tiền bị công an bắt tạm giữ, ngoài ra có người tự đến trình diện, khai báo về hành vi của mình. Theo lời khai của các nghi can thì sau khi lấy được gần 71 triệu đồng của ông M., nhóm này đem đến công trình đang xây dựng chia cho nhau theo đúng số tiền mà ông M. đang nợ của từng người. Chia tiền cho nhau xong đếm lại thấy còn dư hơn 5,8 triệu đồng họ đã nhờ người đi gặp ông M. trả lại. Thời điểm bị công an truy bắt, bảy thợ hồ đã giao nộp số tiền còn lại. Từ lời khai của những người có liên quan và chứng cứ thu thập được, Công an quận 1 đã bắt khẩn cấp bảy nghi can nói trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.