Bị tâm thần mà vẫn được cấp giấy phép lái xe

(PLO)- Thực trạng này tuy chỉ mới ghi nhận ở vài địa phương, nhưng nó đã vào đến nghị trường.

Sáng 30-10, thảo luận tại Quốc hội, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) chọn chủ đề về tình hình tai nạn giao thông cho bài phát biểu của mình. Bà nhận xét: “Tổng số vụ giảm nhưng có nhiều vụ nghiêm trọng. Ngày càng nhiều lái xe dương tính với ma tuý khiến không ít người phải chết thương tâm”.

ĐB Nguyễn Thị Thủy nói thanh tra tiêu cực trong đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe khó vì số liệu đã được làm tròn

Bà Thủy chỉ ra nhiều nguyên nhân, trong đó có việc đào tạo sát hạch lái xe chưa phải là “học thật thi thật”. Chương trình học bị cắt xén, thay “mẹo thi” cho cách học hành bài bản.

Trích ý kiến của Thủ tướng ngày 22-7 về việc xuất hiện “điểm đen” tại cơ quan đăng kiểm đào tạo sát hạch đào tạo lái xe, bà Thủy cho biết: Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án. “Những tiêu cực phải bằng chuyên án mới phát hiện được, thanh tra thì khó vì mọi hồ sơ đã được làm tròn”, bà Thủy nhận định.

Với các đơn vị kinh doanh vận tải, bà Thủy nói đến việc khoán trắng cho lái xe đi khám sức khỏe chứ không tổ chức khám theo luật định, thậm chí không cần nộp kết quả khám sức khỏe. “Hậu quả vừa qua, nhiều lái xe dương tính với ma tuý khiến xã hội bàng hoàng, phẫn nộ”, bà Thủy nêu và đề cập đến tình hình lái xe khi được kiểm tra thì dương tính với ma túy.

Bà Thủy nói nhiều doanh nghiệp vì lợi nhuận không bảo đảm thời gian lái xe cho tài xế, mà khai thác tối đa khiến lái xe phải “lênh đênh trên đường cả ngày lẫn đêm”. Chỉ khoán giờ nhận trả hàng, an toàn do lái xe. Dịp tết quay vòng liên tục về các tỉnh xa về đón khách. Hậu quả tai nạn nghiêm trọng do lái xe chạy quá sức ngủ gật.

Với các cơ sở y tế, bà Thủy nói nhiều “cử tri lái xe” phản ánh tình trạng không đến khám, chỉ bỏ 200.000 cung cấp thông tin chiều cao, cân nặng là có giấy chứng nhận đủ sức khỏe lái xe. Nhiều trường hợp đến khám thì chỉ hỏi và ghi chứ không khám.

“Có trường hợp bị bệnh tâm thần nhưng vẫn được cấp giấy phép lái xe như ở Hòa Bình, Đắk Nông” - bà Thủy dẫn chứng.

Một trong những nguyên nhân gây nhờn luật giao thông, theo bà Thủy, liên quan đến việc thanh tra tuần tra, kiểm soát chưa nghiêm và có tiêu cực. Như vụ án nghiêm trọng liên quan bảy thanh tra giao thông đưa ra xét xử vừa qua, họ câu kết với “cò” bên ngoài, nhận tiền của 57 doanh nghiệp trong nhiều năm để không bị kiểm tra.

Tiêu cực gây bức xúc, hình thành suy nghĩ cho nhiều người là cứ vi phạm nếu phát hiện có thể xin được, không xin được thì có thể hối lộ được. Bà Thủy đánh giá cao sự quyết liệt của Bộ Công an, GTVT nhưng bà nói còn nhiều việc phải làm để loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”.

Báo cáo Chính phủ cho hay từ đầu năm có hơn 5.600 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Theo bà Thủy, giảm tai nạn cần nhiều biện pháp nhưng trước hết là sự nghiêm khắc của pháp luật dành cho những đối tượng vi phạm. Mọi vi phạm phải được phát hiện xử lý nghiêm, không thể vô can không chịu trách nhiệm.

“Có như vậy mọi người dân mới được bình an và không còn nước mắt rơi”, bà Thủy nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.