Bị phạt vì tự ý mở đường lên núi Chư Nâm

(PLO)- UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối một cá nhân vì tự ý làm biến dạng địa hình khu vực thắng cảnh núi Chư Nâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 10-10, UBND xã Biển Hồ (Gia Lai), cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông CHTA (42 tuổi, ngụ phường Pleiku, Gia Lai) vì tự ý làm biến dạng địa hình khu vực thắng cảnh núi Chư Nâm, thuộc làng Gri, xã Biển Hồ.

UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối một cá nhân vì tự ý làm biến dạng địa hình khu vực thắng cảnh núi Chư Nâm.
UBND xã Biển Hồ quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông ông CHTA vì tự ý làm biến dạng địa hình khu vực núi Chư Nâm, thuộc làng Gri, xã Biển Hồ.

Theo UBND xã Biển Hồ, ông A đã tự ý mở đường, làm biến dạng diện tích 4.250m2. Vị trí san ủi có bề mặt đường rộng 4m và chiều cao từ 0,5-1,5m so với mặt đất nền hiện trạng. Do vậy, buộc ông này khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Trước đó, ông ông CHTA và ông LVQ (51 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, Gia Lai) tự ý đào múc, san ủi, mở đường lên khu đất rẫy để vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngay sau đó, UBND xã Biển Hồ nhận được phản ánh và vào cuộc xác định, tổng diện tích đất tự ý mở đường toàn tuyến hơn 4.250m2.

Trong đó, diện tích san ủi nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Chư Păh cũ cấp cho ông LVQ ông hơn 2.584 m2; diện tích san ủi thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được giao quản lý hơn 1.195m2 tại khoảnh 5, tiểu khu 249; diện tích san ủi chưa xác định được chủ sử dụng đất là 470 m2.

Nói về vụ việc trên, ông A và Q (chủ thửa đất) thừa nhận việc mở đường không báo chính quyền là chưa đúng.

Tuy nhiên, việc mở đường này nằm trên đất của gia đình và nhằm mục đích vận chuyển nông sản, phân bón chứ không cố ý làm biến dạng địa hình. Trước đây, vị trí này cũng đã có đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.