Bị phát hiện chở gỗ lậu, lâm tặc đập vỡ kính ô tô

(PLO)- Ông Phạm Tuấn Linh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don, cho biết sáng qua (2-12) trong lúc đi tuần tại Buôn Trí B, xã Krong Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện một nhóm người đang bốc gần 100 khúc gỗ căm xe trên 2 m lên xe 12 chỗ ngồi.

Theo ông Linh, khi được yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra, những người này đã dùng gậy gộc tự đập vào kính ô tô nhằm gây sức ép để mang gỗ đi. Do lực lượng kiểm lâm mỏng nên nhóm lâm tặc đã giành lại được khoảng 1/2 số gỗ rồi bỏ chạy.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được Vườn quốc gia Yok Don chuyển cho Công an huyện Buôn Đôn xử lý.

 Gỗ được chất đầy trong xe 12 chỗ ngồi đã bị kiểm lâm thu giữ lại để làm tang vật. Ảnh: LD

Theo ban quản lý vườn, tình trạng người dân vào rừng đốn hạ gỗ trái phép xảy ra thường xuyên. Sau khi mang gỗ ra khỏi vườn, các đối tượng tập kết tại một số nhà dân ở buôn xung quanh. Lợi dụng trời tối, mưa và những lúc vắng người "đầu nậu" sử dụng những ô tô độ chế thường là 12 chỗ ngồi, xe bán tải cũ vận chuyển gỗ tới các điểm tập kết để đi tiêu thụ.

Khi bị kiểm lâm phát hiện, các đối tượng đã đập vỡ kính ô tô để gây sức ép mang gỗ đi. Ảnh: LD

Cũng theo báo cáo vào cuối tháng 11 vừa qua tại hội nghị giao ban các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên năm 2015 do Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT tổ chức, trung bình mỗi ngày Vườn quốc gia Yok Don có ba cây gỗ bị chặt trái phép. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm vườn không có chức năng bắt giữ, xử lý ở khu dân cư, nằm ngoài ranh giới vườn. Điều này gây ra khó khăn trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.