Bị phạt 57 triệu đồng vì bán kẹo, táo đỏ không rõ nguồn gốc

(PLO)- Ngoài bị tịch thu kẹo socola, táo đỏ trị giá khoảng 27 triệu đồng, chủ cơ sở còn bị phạt 57 triệu đồng về lỗi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chuyên đề các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo trên địa bàn xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

la-phu-bi-phat-57-trieu.jpg
Lực lượng công an và quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ trên địa bàn xã La Phù.

Cụ thể, ngày 13-6, tổ công tác thuộc đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra chuyên đề, phát hiện tại số 156 La Phù có 62 thùng kẹo socola, táo đỏ. Trị giá lô hàng này khoảng 27 triệu đồng.

Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nêu trên.

Tổ công tác liên ngành đã thu giữ số hàng hoá vi phạm và lập biên bản xử phạt 57 triệu đồng về lỗi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với cơ sở kinh doanh.

Theo Đại uý Đặng Thái Hà, Cán bộ Đội 7 (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội), thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như các chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hoá trên toàn TP Hà Nội.

tao-do-lau.jpg
Hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ bị công an thu giữ.

Qua cao điểm kiểm tra, có một thực tế như tại làng nghề xã La Phù, nhiều hộ kinh doanh đã đóng cửa, không buôn bán từ nhiều ngày nay. Khi có khách đặt hàng, họ mới kéo cửa lên để giao dịch. Hàng hóa được nhập về cầm chừng. Hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được trà trộn với hàng có chứng từ hợp lệ để ngụy trang, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra”.

Bên cạnh việc đẩy mạnh, tăng cường sự phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an TP Hà Nội chú trọng công tác tuyên truyền, giúp người dân hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi gian lận thương mại, đẩy lùi vấn nạn hàng giả một cách triệt để và bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.