Bị nợ lương, hàng trăm y, bác sĩ bệnh viện tiếp tục ngưng việc tập thể

(PLO)- Ngày 2-8, hàng trăm BS, y tá, điều dưỡng, nhân viên của BV Đa khoa Thành An-Sài Gòn (TP Vinh) vẫn đang tiếp tục ngưng việc tập thể để "đòi tiền lương tám tháng nay và các chế độ đang bị nợ". 

Sau khi lãnh đạo bệnh viện (BV) và Hội đồng quản trị gặp gỡ, hứa trả lương và các chế độ, BV đã hoạt động trở lại.

Việc hàng trăm BS, y tá, nhân viên đến BV không làm việc mà tập trung trong khuôn viên của BV để yêu cầu ban lãnh đạo giải quyết về vấn đề tiền lương đã xảy ra liên tục bốn ngày nay.

Nhiều người thân của y tá, nhân viên, điều dưỡng cũng kéo đến BV để giúp "đòi quyền lợi".

Bệnh viện Đa khoa Thành An-Sài Gòn
BV Đa khoa Thành An-Sài Gòn.

Sự việc trên cũng đang ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh bởi nhiều bộ phận của BV này đang phải ngừng hoạt động. Một số bệnh nhân đã phải "ra viện sớm" để chuyển sang BV khác chữa bệnh. Nhiều người đến BV này khám, chữa bệnh đành phải quay trở về hoặc đến BV khác.

Nhiều nhân viên, điều dưỡng của BV cho biết để được vào làm việc phải nộp cho phía BV số tiền 50 đến 100 triệu đồng gọi là "tiền đặt cọc" nhưng trả lương rất thấp lại nợ lương.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cử chủ tịch công đoàn ngành lên làm việc với BV Đa khoa Thành An-Sài Gòn, đồng thời yêu cầu BV sớm hoạt động trở lại để không ảnh hưởng đến người bệnh.

Theo lãnh đạo BV Đa khoa Thành An-Sài Gòn, không phải bệnh viện nợ lương tất cả BS, nhân viên, cán bộ liên tục kéo dài đến tám tháng. Và không phải y, bác sĩ nào cũng bị nợ lương lên đến tám tháng.

Về việc các điều dưỡng, nhân viên phản ánh tình trạng phải đóng tiền mới được vào làm việc, lãnh đạo BV cho rằng trước đây xảy ra tình trạng các nhân viên trẻ khi vào làm việc, được bệnh viện đào tạo nhưng khi có tay nghề đã chuyển đi nơi khác. Do vậy, hội đồng quản trị đã quyết định khi nhận người mới thì yêu cầu phải đóng một khoản tiền, số tiền này như là cổ phần, có lãi suất và được bệnh viện hoàn trả sau năm năm.

Trong ngày 2-8, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch HĐQT của BV đã làm việc với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và gặp gỡ tập thể BS, y tá, điều dưỡng, nhân viên. Đồng thời, cam kết trong buổi chiều ngày 2-8, sẽ thực hiện trả một tháng lương cho người lao động, đến 30-8 sẽ tiếp tục trả thêm một tháng lương và đến tháng 9-2016, sẽ tiếp tục trả dần những khoản lương bệnh viện đang nợ.

Bà Thu cũng đã cam kết sớm giải quyết dứt điểm vụ việc để BV sớm hoạt động phục vụ người bệnh. Sau đó, các BS, y tá, điều dưỡng, nhân viên đã vào làm việc, BV đã hoạt động trở lại. 

BV Đa khoa Thành An-Sài Gòn có quy mô 19 khoa, phòng và trung tâm trực thuộc với 150 giường bệnh, 157 BS, y tá, điều dưỡng, nhân viên, cán bộ. BV hoạt động từ năm 2009 với mức đầu tư khoảng 175 tỉ đồng.   

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.