Bị người tình chia tay, lấy tài sản, đánh tình địch

Ngày 10-12, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã hoãn xử, trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để làm rõ thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản của bị cáo Phạm Anh Tuấn.

Trước đó, Tuấn bị VKS TP Nha Trang truy tố về hai tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản nhưng tại phiên tòa, người bị hại khai Tuấn còn cưỡng đoạt 42 triệu đồng, một sợi dây chuyền năm chỉ vàng 9999 và bảy vòng cimen chứ không phải chỉ trộm cắp như cáo trạng truy tố.

Theo hồ sơ, từ năm 2005, Tuấn (đã có vợ và ba con) quan hệ tình cảm với chị TTKL, chủ một quán cà phê nhỏ. Đầu năm 2011, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chị L. muốn chia tay thì Tuấn bắt phải trả tiền mà Tuấn đã cho chị trong thời gian quen nhau. Sau đó Tuấn nhiều lần hăm dọa đòi tiền làm chị L. sợ, phải đổi chỗ thuê phòng trọ. Tuấn vẫn tiếp tục tìm, bắt chị L. phải trả tiền thì mới để cho chị L. yên ổn làm ăn. Tuấn đã ba lần nhận tổng cộng 20,4 triệu đồng của chị L. nhưng vẫn không tha mà tiếp tục bắt chị L. đưa tiền. Có lần không gặp chị L. ở nhà, Tuấn đã đập phá xe máy của chị. Chị L. sợ, tiếp tục đổi chỗ ở. Tuấn gọi điện thoại dò hỏi khiến chị phải khóa cửa phòng trọ, bỏ vào Đồng Nai.

Chiều 17-6-2011, biết anh H. (bạn trai mới của chị L.) biết nơi ở của chị L., Tuấn hẹn anh này đến quán cà phê để hỏi. Sợ bị Tuấn đánh, anh H. không đến mà đi qua nhà Tuấn để nói cho vợ Tuấn hay. Khi anh H. đang ngồi nói chuyện với vợ Tuấn, Tuấn đi về cùng với một thanh niên chưa rõ lai lịch. Tuấn đã đánh anh H. gây thương tích rồi bắt anh khai ra chỗ trọ của chị L. Sau đó, Tuấn đến phòng trọ, kêu đồng bọn phá cửa vào đập phá tô, chén, đĩa, ghế nhựa, kệ nhựa, tủ vải. Khi Tuấn dắt chiếc xe máy của chị L. về đã vướng dây điện làm bể tivi, đầu máy…

Hôm sau, anh H. tố cáo Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích. Tiếp đó chị L. cũng có đơn tố cáo Tuấn về hành vi hủy hoại, chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, truy tố, VKS TP Nha Trang cho rằng dù Tuấn còn có hành vi hủy hoại tài sản nhưng giá trị tài sản bị hủy hoại dưới 2 triệu đồng nên chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự. Còn việc Tuấn ba lần nhận tổng cộng 20,4 triệu đồng của chị L., cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa đủ căn cứ kết luận phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Do đó, VKS chỉ truy tố Tuấn về tội cố ý gây thương tích (đối với anh H.) và trộm cắp tài sản (chiếc xe máy của chị L.).

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.