Bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng thì kỷ luật hành chính như thế nào?

(PLO)- Theo Quy định số 22-QĐ/TW, kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính và hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian vừa qua, một số trường hợp cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật Đảng với hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, thậm chí khai trừ Đảng do liên quan đến các sai phạm và trong số này không ít vị mới nghỉ hưu hoặc nghỉ hưu lâu.

Theo nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng: “Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời; tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật đều phải xử lý kỷ luật nghiêm minh”. Và trong kỷ luật Đảng không còn câu chuyện “hạ cánh an toàn”, bởi: “đối với đảng viên là cấp ủy viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý đã nghỉ hưu, nếu phát hiện có vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng được thực hiện như đang đương chức”.

Tại hội nghị lần thứ 9 khoá XIII, ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.
Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra vào sáng ngày 16-5. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cạnh đó, theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại (trừ trường hợp có quy định khác).

Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

Thế nên thời gian vừa qua, trường hợp cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai, cựu Bí Thư Quảng Ninh, cựu Bí thư Thanh Hoá… sau khi nhận hình thức kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, thì ngay liền đó là hình thức kỷ luật hành chính được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội thực thi dù đã nghỉ hưu.

Mới nhất ngày hôm qua (16-5), ông Lê Thanh Hải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM bị Ban chấp hành TW kỷ luật với hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Do đó, sau quyết định kỷ luật nói trên, ông Hải sẽ đối mặt với kỷ luật hành chính theo quy định và trên nguyên tắc đồng bộ, kịp thời với Điều 2, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18-9-2020 của Chính phủ.

bi-ky-luat-cach-chuc-tat-ca-cac-chuc-vu-trong-dang-thi-ky-luat-hanh-chinh.png
Ông Nguyễn Văn Đọc, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh sau khi bị kỷ luật Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đã nhận tiếp quyết định kỷ luật hành chính bằng hình thức xoá tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Lê Thanh Hải đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng mà ông này từng được tổ chức đảng bầu, phân công, chỉ định, bổ nhiệm, kiêm nhiệm như: Thành uỷ viên, Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí Thư Thành uỷ, Bí Thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố HCM… Tuy nhiên, trong thời gian công tác của ông Hải tương ứng với các chức vụ trong Đảng thì ông này từng được bầu giữ các chức vụ như Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TP.HCM... Thế nên, bên cạnh việc bị thi hành kỷ luật Đảng, ông Lê Thanh Hải sẽ tiếp tục đối diện với kỷ luật hành chính và sẽ ở mức tương đương với kỷ luật Đảng.

Và theo quy định, thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính với Chủ tịch hoặc nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch hoặc nguyên Phó Chủ tịch UBND là Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.