Bị khởi tố vì trộm cá cảnh huyết long

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam người trộm cá huyết long có giá khoảng 60 triệu đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Bình (31 tuổi, ngụ phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

cá huyết long.jpg
Bị can Bình tại cơ quan công an. Ảnh: N.K

Theo thông tin ban đầu, khi đến một tiệm cá cảnh ở đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Bình thấy cửa tiệm khép hờ, bên trong không có người nên đã lẻn vào, trộm một con cá huyết long, trị giá khoảng 60 triệu đồng bỏ vào túi ni-lông.

Sau đó, Bình đem thả con cá vừa trộm được vào hồ nước của gia đình. Tuy nhiên, cá bị sốc, chết nghi do thiếu ô-xy. Bình đã đem cá huyết long đến chân cầu Đà Rằng ném xuống sông phi tang rồi bỏ đi.

Sau khi nhận tin báo của bị hại, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét, làm rõ hành vi trộm cắp của Bình.

Được biết, Bình từng có 4 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cá huyết long (còn gọi là cá huyết rồng), có màu đỏ toàn thân, được cho là có phong thủy tốt, mang biểu tượng của sự quyền quý, thịnh vượng. Vì vậy, cá huyết long có giá rất cao, thuộc dòng cá cảnh cao cấp, được nhiều đại gia nuôi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.