Bị khởi tố vì rủ bạn tù đi tống tiền CSGT

(PLO)- Lê Hồng Phong, Trần Văn Thành dùng camera giấu kín ghi hình về lực lượng CSGT rồi tự nhận là phóng viên, nhà báo nhằm gây sức ép để cưỡng đoạt tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong, Trần Văn Thành về tội cưỡng đoạt tài sản.

phong-Cammera-giau-kin.jpg
Bị can Trần Văn Thành.

Theo cơ quan điều tra, năm 2024, Lê Hồng Phong (37 tuổi, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) kết hôn với chị LTP (32 tuổi) và sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình sinh sống tại địa phương, Phong nảy sinh ý định đặt máy quay phim để ghi lại hình ảnh làm việc của Tổ Tuần tra kiểm soát. Phong cho rằng quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ CSGT có vi phạm nên dùng hình ảnh này để uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Đến khoảng tháng 10-2025, Phong gọi điện cho bạn tù là Trần Văn Thành (36 tuổi, trú phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để trao đổi về việc ghi hình lực lượng CSGT.

Từ tháng 5-2026, Phong và Thành mua các thiết bị camera giấu kín, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

tong-tien-CSGT.jpg
Cán bộ điều tra làm việc với bị can Lê Hồng Phong. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Hai người này thỏa thuận, nếu tống tiền thành công thì Phong sẽ hưởng 85%, Thành hưởng 15% số tiền chiếm đoạt được. Sau khi thu thập được các đoạn video, hình ảnh, Phong và Thành tự nhận là phóng viên, nhà báo, đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ.

Đồng thời, Phong, Thành sử dụng các tài liệu này để gây sức ép tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc bị hại phải đưa tiền.

Với thủ đoạn tinh vi, Phong và Thành đã lợi dụng tâm lý lo lắng, sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, cơ quan, đơn vị để yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện, thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của hai người này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.