Bị khởi tố vì dùng công cụ kích điện bắt cá

(PLO)- Dù đã bị xử phạt hành chính nhưng người đàn ông ở Cần Thơ vẫn sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản nên bị khởi tố tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Bá Đức (48 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

khai-thac-thuy-san-can-tho.jpg
Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Bá Đức. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào ngày 14-4-2023, ông Đức đã bị Chi cục thủy sản TP Cần Thơ xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Tuy nhiên, đến ngày 27-1, Đức tiếp tục vi phạm với cùng hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trên rạch Cái Khế (thuộc quận Ninh Kiều) và bị tổ công tác của Công an quận Ninh Kiều bắt quả tang.

Công an đã thu giữ một xuồng composite không có số đăng ký, một động cơ xăng, một bình ắc quy, một công cụ kích điện và một cây vợt điện.

khai-thac-thuy-san-can-tho-1.JPG
Tang vật công an Cần Thơ thu giữ được. Ảnh: CACC

Theo công an, ngoài trường hợp của ông Đức, trước đó Công an quận Ninh Kiều còn phát hiện ba trường hợp khác có hành vi sử dụng dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản.

Hiện Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản

Người nào vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản...

(Trích Khoản 1 Điều 242 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.