Bị khởi tố ở Bình Dương, bỏ trốn lên Đắk Lắk rồi bị bắt

(PLO)- Sau khi bị khởi tố ở Bình Dương, Trí đã trốn lên một xã ở vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-6, phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bàn giao Tống Thanh Trí (32 tuổi, ngụ xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) cho Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Trí bị Công an TP Thủ Dầu Một truy nã về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan Công an, khoảng tháng 10-2019, Trí đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương và có quen biết với Bàng Văn Phúc (31 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Kạn).

Thời điểm này, Phúc không có việc làm nên đã nhờ Trí làm giả một bộ hồ sơ để đi xin việc. Sau đó, thông qua mạng xã hội, Trí đã liên hệ với một người khác và làm được hồ sơ cho Phúc. Tuy nhiên, sau khi Phúc cầm bộ hồ sơ giả đi xin việc thì bị phát hiện.

Trí bị bắt sau khi trốn lên Đắk Lắk. Ảnh AĐ

Trí bị bắt sau khi trốn lên Đắk Lắk. Ảnh AĐ

Sau đó, Trí bị Công an TP Thủ Dầu Một ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đến ngày 1-5-2021, Trí bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua điều tra, công an xác định, Trí là một trong bảy thành viên của một đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, các loại bằng cấp, hồ sơ xin việc làm…

Tổng cộng, nhóm này đã làm giả được 23 bộ hồ sơ, giấy tờ các loại. Mỗi bộ hồ sơ, những người này thu 5-10 triệu đồng.

Hiện những người trong đường dây của Trí đã bị Công an bắt giữ, còn Trí thì bỏ trốn. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Trí đã trốn đến ở trong một buôn đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu của xã Ea Sol, huyện Ea H’leo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.