Bị gia đình ép lấy cậu ruột làm chồng, học sinh 14 tuổi cầu cứu

(PLO)- Một nữ sinh THCS ở Lai Châu suýt trở thành nạn nhân của nạn tảo hôn khi  bị gia đình ép lấy cậu ruột làm chồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Tân Uyên vừa ngăn chặn một trường hợp cưỡng ép tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Hố Mít.

Vài ngày trước, em TTV (14 tuổi, học sinh trường THCS Hố Mít) cầu cứu nhà trường về việc bị gia đình cưỡng ép tảo hôn, lấy cậu ruột làm chồng. Lãnh đạo trường THCS Hố Mít đã trình báo sự việc với Công an huyện Tân Uyên.

Học sinh cầu cứu nhà trường, kịp thời ngăn chặn vụ tảo hôn, ép lấy cậu ruột.png
Chính quyền địa phương động viên em TTV. Ảnh CA

Sau khi nhận được thông tin Công an huyện Tân Uyên đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã Hố Mít chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với công an xã tuyên truyền vận động gia đình cháu TTV biết hành vi cưỡng ép tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích bố mẹ cháu TTV đã nhận thức được việc cưỡng ép tảo hôn là sai và ký cam kết từ nay không ép con gái lấy chồng. Đồng thời tiếp tục để cháu TTV đi học khi đến đủ tuổi sẽ lập gia đình.

Chính quyền địa phương huyện Tân Uyên ngày 21-3, cũng phối hợp với ngành công an, giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Trường THCS xã Hố Mít về các nội dung liên quan, trong đó có nạn tảo hôn.

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hành vi bị nghiêm cấm

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định (nam chưa đủ 20 tuổi trở lên và nữ chưa đủ 18 tuổi trở lên).

Hôn nhân cận huyết thống là việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau; Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba).

Theo quy định của pháp luật, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đều là những hành vi bị nghiêm cấm. Nếu người nào thực hiện thì có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính hoặc nặng hơn có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.