Bị cưỡng chế vì xây nhà không phép rồi được bồi thường, cấp sổ hồng

(PLO)-UBND tỉnh Bình Định chuyển hồ sơ vụ cấp đất sai quy định ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ sang Công an tỉnh điều tra xử lý. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-11, một nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Bình Định đã chuyển hồ sơ vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định tại xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ sang Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo UBND tỉnh Bình Định, vụ việc ông Phan Nhanh (ngụ thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức) xây dựng móng nhà không phép, bị UBND xã Mỹ Đức xử lý vi phạm, UBND huyện Phù Mỹ ra quyết định cưỡng chế từ năm 2003.

Tuy nhiên, đến năm 2009, chính quyền lại bồi thường đất cho ông Nhanh. Đến năm 2011, UBND huyện Phù Mỹ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định cho ông Nhanh. Đến năm 2020, ông Nhanh xây dựng nhà kiên cố không phép với diện tích 120m 2.

cấp đất sai quy định
Phiên tòa xử các cán bộ liên quan việc tham mưu cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai cho bà Mỹ. Ảnh tư liệu

Cơ quan thẩm quyền xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, đoàn kiểm tra liên ngành đã đề nghị và được chủ tịch UBND tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh để chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, cơ quan thẩm quyền tỉnh Bình Định xử lý một vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định xảy ra tại địa bàn xã Mỹ Đức.

Như PLO thông tin, tháng 6-2023, TAND huyện Phù Mỹ xử sơ thẩm, phạt tù Lê Văn Chinh, cựu chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, một năm tù; Hồ Văn Triết, cựu công chức địa chính xã Mỹ Đức, chín tháng tù cùng tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tòa còn còn phạt Đặng Thanh Hòa, cựu chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chi nhánh huyện Phù Mỹ, sáu tháng tù; Nguyễn Công Trứ, cựu Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phù Mỹ, sáu tháng tù cho hưởng án treo; Hồ Mạnh Cường, cựu Phó phòng TN&MT huyện Phù Mỹ, sáu tháng tù, cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án xác định Lê Văn Chinh chỉ đạo Hồ Thanh Triết xác nhận nguồn gốc 464 m2 đất của bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ (ngụ xã Mỹ Đức) sai quy định.

Năm 2003, bà Mỹ xây dựng móng nhà không phép trên thửa đất nói trên. Tháng 7-2005, UBND tỉnh Bình Định ban hành kết luận thanh tra, trong đó giao cho chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ thu hồi thửa đất trên; đồng thời buộc bà Mỹ tháo dỡ công trình xây dựng không phép.

Tháng 10-2008, UBND huyện Phù Mỹ ban hành thông báo bà Mỹ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vi phạm quy hoạch.

Tuy nhiên, đến năm 2015, một số cán bộ xã Mỹ Đức, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phù Mỹ, Phòng TN&MT huyện Phù Mỹ đã tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mỹ không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại đối với nhà nước hơn 160 triệu đồng.

Liên quan tới vụ án trên, cơ quan thẩm quyền xác định ông Trần Đình Thời, cựu chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011-2016 ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mỹ không đúng đối tượng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định kết luận vi phạm của ông Thời đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đến khi UBKT Tỉnh ủy kết luận, vi phạm của ông này đã hết thời hiệu kỷ luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.