Bị CSGT phạt tài xế đua nhau gọi điện người thân

(PLO)- Bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, thay vì ngay lập tức xuống xuất trình giấy tờ, các tài xế lại ngồi trong cabin gọi điện thoại cho người quen, tìm cách kéo dài thời gian.
Clip tài xế xe tải đua nhau gọi điện người thân khi bị CSGT xử phạt. Thực hiện: TUYẾN PHAN

Bắt đầu từ ngày 29-12-2017, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm tăng cường xử lý xe tải vi phạm giao thông

Đợt ra quân lần này nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Để thực hiện kế hoạch, Đội CSGT số 3 đã thành lập hai chốt kiểm tra, kiểm soát trên hai tuyến đường trọng điểm là Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh. Đây là hai tuyến cửa ngõ trên địa bàn, có lượng xe trọng tải lớn ra vào rất nhiều.

Đáng chú ý, thay vì ngay lập tức xuống xuất trình giấy tờ, các tài xế lại ngồi trong cabin gọi điện thoại cho người quen để can thiệp, số khác sau khi đã mở cửa xe bước xuống thì tiếp tục tìm cách kéo dài thời gian.

Tại chốt trực trên đường Trường Chinh, tài xế xe tải biển số 29C-25.xxx, sau khi tấp xe vào lề đường, người này không xuống làm việc ngay với cảnh sát mà lại gọi điện thoại cho người quen

Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông được cho là quen biết với tài xế có mặt. Tuy nhiên, sau một hồi giải thích và tuyên truyền, lực lượng CSGT vẫn kiên quyết lập biên bản vi phạm.

Hay như tài xế xe tải biển số 29C-53.xxx, khi bị chiến sĩ của Đội CSGT số 3 ra hiệu lệnh dừng xe, người này cho xe đậu vào lề đường rồi liên tục gọi điện thoại. Trong quá trình lập biên bản, người này cũng thường xuyên đi ra khu vực lùm cây của dải phân cách để nghe điện thoại.

Đội CSGT số 3 huy động 100% cán bộ, chiến sĩ; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát bằng mô tô chuyên dụng trên các tuyến phố. 

Ngoài ra, đội còn tăng cường lực lượng tại các điểm nóng, tiến hành tuyên truyền, giải thích cho các tài xế không được di chuyển sai khung giờ quy định vào nội thành. 

Đối tượng được chú ý đặc biệt là những xe bồn, xe có trọng tải lớn đi vào giờ cấm, đường cấm bởi trong thời gian qua có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này.

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, cho biết trong thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân thủ đô tăng cao, xe có trọng tải lớn nếu vi phạm đi vào đường cấm/phố cấm sẽ làm gia tăng áp lực giao thông và gây ra nguy cơ tai nạn rất lớn. Thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn đã xảy ra có nguyên nhân từ những phương tiện này, do đó việc siết chặt xử lý là rất cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.