Bị CSGT phạt, tài xế cuống cuồng gọi điện người thân

(PLO)- Bị CSGT TP Hà Nội yêu cầu dừng xe xử lý, nhiều tài xế xe tải cuống cuồng gọi điện thoại cho người quen.
Clip tài xế liên tục gọi điện thoại cho người thân khi bị CSGT xử phạt. Thực hiện: TUYẾN PHAN

Thời gian gần đây, phát hiện và xử lý các loại phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải không có bạt che chắn hoặc có nhưng vẫn để rơi vãi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đẩy mạnh. Hằng ngày vào khoảng 21 giờ đêm trở đi, đội đều cử các tổ đi tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Ghi nhận tối 22-11, chỉ trong vòng 30 phút, tổ công tác Đội CSGT số 7 đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp xe tải chở vật liệu không có bạt che chắn. Trong ảnh: Một chiếc xe "hổ vồ" bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý.

Tuy nhiên, thay vì xuất trình giấy tờ, tài xế ngồi trong cabin một hồi mới chịu mở cửa bước xuồng, liền sau đó là sử dụng điện thoại gọi cho người quen.

Chiếc xe tải của tài xế này chở theo phế thải xây dựng. Lượng gạch đá chất đầy thùng xe, một số vật nhỏ bị rơi hẳn ra mặt đường.

Sau khoảng 10 phút gọi điện thoại, tài xế xe tải mới chịu xuất trình giấy tờ, đồng thời lái xe vào khu vực an toàn để làm việc với cảnh sát.

Tuy nhiên, trong quá trình lập biên bản, người đàn ông này lại tiếp tục có những cuộc gọi cho người quen....

Dù vậy, lực lượng cảnh sát vẫn kiên quyết lập biên bản vi phạm.

Thượng úy Đào Trường Thọ, cán bộ Đội CSGT số 7, cho hay với lỗi vi phạm này, mức phạt hành chính từ 1-3 triệu đồng, thông thường sẽ xử phạt 2 triệu đồng.

Thượng úy Thọ cũng cho hay trong quá trình xử phạt, nhiều tài xế thường gọi điện về cho chủ doanh nghiệp. Đối với các trường hợp này, CSGT sẽ tạo điều kiện để họ được gọi. Nếu chủ doanh nghiệp đến làm việc thì CSGT sẽ tuyên truyền để họ hiểu và chấp hành. Tuy nhiên, mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.