Bị công an triệu tập vì đăng tin giả 'bắt cóc trẻ em'

(PLO)- Công an TP Lai Châu triệu tập, lập hồ sơ xử phạt một thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-6, đại diện Công an Lai Châu cho biết, Công an TP Lai Châu vừa triệu tập, lập hồ sơ xử phạt một thanh niên có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận.

Khoảng 17h30 ngày 25-6, Công an Lai Châu phát hiện tài khoản “Đỗ Quân nd” đăng bài: "TP Lai Châu xuất hiện tình trạng bắt cóc trẻ em, mọi người cảnh giác..."

Bài viết thu hút hàng chục bình luận, chia sẻ với tâm lý hoang mang. Người này còn thêu dệt nên một câu chuyện về đôi nam nữ đi xe ô tô màu trắng dụ dỗ nhằm bắt cóc trẻ em ở khu vực phường Quyết Thắng, TP Lai Châu.

Bị công an triệu tập vì đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em.jpg
Bài viết gây hoang mang dư luận. Ảnh chụp màn hình

Đội An ninh Công an TP Lai Châu đã truy xét, làm rõ người sử dụng tài khoản Facebook “Đỗ Quân nd” là Đỗ Văn Q (39 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Lai Châu) và đã tiến hành triệu tập lên làm việc.

Tại công an, Q đã thừa nhận việc bịa đặt thông tin trên mạng xã hội, sau đó tự giác xóa bài và đăng tin cải chính, cam kết không tái phạm.

Công an TP Lai Châu cho biết, hành vi của Q vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, mức xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Đội An ninh Công an TP Lai Châu đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm đối với Đỗ Văn Q.

Bị công an triệu tập vì đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em 2.jpg
Công an làm việc với Đỗ Văn Q. Ảnh CA

Công an Lai Châu khuyến cáo, người dân phải tự chịu trách nhiệm về thông tin mình đăng tải trên không gian mạng, đồng thời cần tỉnh táo khi chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Mọi hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.