Bị can trốn truy nã 31 năm về tội giết người bị bắt giữ

(PLO)- Sau khi vũ phu với vợ, Dần mang dao đi sát hại một người đàn ông rồi trốn truy nã. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng bắt, di lí Trần Văn Dần (60 tuổi)- trốn lệnh truy nã về tội giết người 31 năm qua, từ Đắk Lắk về Nghệ An.

Trần Văn Dần đã bị bắt, di lí về Nghệ An. Ảnh: CA.

Trần Văn Dần đã bị bắt, di lí về Nghệ An. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, năm 29 tuổi, Dần sống ở xã Thọ Hợp (huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An). Chiều 12-8-1991 sau khi đánh vợ vì mâu thuẫn tình cảm, Dần đến Xí nghiệp Liên hiệp thiếc Quỳ Hợp (Nghệ An) dùng dao nhọn tấn công vào vùng ngực một người đàn ông làm thủ kho tại Xí nghiệp.

Sau khi gây án, Dần không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà cầm dao bỏ trốn. Người đàn ông đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong trong đêm 12-8-1991.

Ngày 22-8-1991, Công an huyện Quỳ Hợp ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Dần về tội giết người.

Thời gian qua, Dần thay tên đổi họ, sống lang thang tại nhiều địa phương phía Nam rồi về sau sinh sống, làm thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 1997, sau khi tìm kiếm được chỗ ở, Dần lén lút trở về Nghệ An để đưa vợ con vào Đắk Lắk cư trú. Quá trình lẩn trốn, bị can thay đổi tên lót thành Trần Duy Dần.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Thọ Hợp (huyện Quỳ Hợp) và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thành công Dần khi Dần đang cư trú tại xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.