Bị can chém thương vong 4 người nhà vợ đang điều trị dấu hiệu bệnh thần kinh

(PLO)- Bị can từng được gia đình đưa đi khám và uống thuốc điều trị bệnh về thần kinh trước khi xảy ra vụ án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Thành (43 tuổi, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) để điều tra về tội giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 9-10, Thành mang cây rựa hơn nửa mét sang nhà bố mẹ vợ ở sát bên nhà của Thành sát hại bốn người của gia đình vợ.

Hậu quả, bà Phạm Thị Lành (77 tuổi, mẹ vợ của Thành) tử vong; vợ, cha vợ, chị vợ bị thương nặng.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra-Ảnh:MB

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra-Ảnh:MB

Theo thông tin ghi nhận ban đầu của công an, bị can Thành từ trước đến nay làm thuê, chưa có tiền án, tiền sự. Ngày 12-7 Thành bị đau đầu, có biểu hiện khác thường và đã được gia đình đưa đi khám bệnh tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại đây Thành được chẩn đoán có hội chứng động mạch cấp nền, stress trầm trọng và rối loạn thích ứng chóng mặt. Thành được mua thuốc cho về nhà điều trị. Khoảng cuối tháng 7-2022, Thành được người nhà đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Theo người nhà, Thành được chẩn đoán thiếu máu não, rối loạn tiền đình, có dấu hiệu thần kinh và được cho toa thuốc uống trong một tháng và tái khám.

Tuy nhiên, khi hết thuốc, gia đình chỉ mua thuốc theo toa cũ uống, chưa đưa đi tái khám cho đến khi xảy ra sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.