Bị bắt vì tống tiền cán bộ địa chính

(PLO)- Hàng ngày người đàn ông này đến trụ sở UBND xã tiếp cận nhiều người nắm thông tin để xúi giục họ làm đơn kiện cơ quan, tổ chức và cá nhân rồi sau đó ép họ đưa tiền để rút đơn kiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Bị bắt vì tống tiền cán bộ địa chính

Ngày 14-7, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ ông Nguyễn Tự Cường, 57 tuổi, ngụ thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cùng với ông Cường, công an huyện Đức Trọng cũng tạm giữ bà N.T.B.P (46 tuổi, vợ của ông Cường).

Ông Nguyễn Tự Cường bị đội CSHS bắt giữ khi vừa nhận 500 triệu. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Nguyễn Tự Cường bị đội CSHS bắt giữ khi vừa nhận 500 triệu. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo điều tra, trong một thời gian dài, ông Cường thường xuyên đến trụ sở UBND xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng tìm hiểu thông tin các giao dịch dân sự của người dân.

Từ những bất đồng quan điểm trong giao dịch cũng như thủ tục hành hành chính của người dân địa phương, ông Cường đã tiếp cận và xúi giục họ kiện tụng.

Ông Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: VÕ TÙNG

Cụ thể, vào tháng 6-2018, ông Đoàn Ngọc Đệ là cán bộ địa chính xã Bình Thạnh làm thủ tục để ông Lê Văn Vang chuyển nhượng cho ông Vũ Thiện hai thửa đất ở xã này.

Trước khi soạn thảo hợp đồng, ông Vang và người mua đến phòng địa chính thuộc UBND xã Bình Thạnh kiểm tra tính pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông Vang bán. Sau đó, gia đình ông Vang yêu cầu bộ phận địa chính soạn thảo hợp đồng và mang hợp đồng chuyển nhượng đến nhà để cả gia đình ông Vang ký kết.

Trong quá trình ký kết hợp đồng chuyển nhượng, do thiếu hai thành viên đi làm ăn xa nên vợ chồng ông Vang đã đề nghị cho các thành viên khác trong gia đình ký thay.

Ông Nguyễn Tự Cường được người dân địa phương gọi vui là "siêu kiện". Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Nguyễn Tự Cường được người dân địa phương gọi vui là "siêu kiện". Ảnh: VÕ TÙNG

Sau khi được chủ tịch UBND xã Bình Thạnh chứng thực hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng thì ông Cường nắm được thông tin rằng cán bộ địa chính cho người nhà ký thay nên xúi giục ông Vang kiện yêu cầu huỷ hợp đồng.

Vì việc làm này, cả chủ tịch UBND xã và công chức địa chính đã bị UBND huyện Đức Trọng xử lý trách nhiệm.

UBND xã đã khắc phục hậu quả bằng cách yêu cầu người mua làm thủ tục chuyển nhượng lại hai thửa đất nói trên cho gia đình ông Vang và ông vang đã đồng ý. Tuy nhiên, nhiều lần cả người mua và UBND xã đề nghị ông Vang ra UBND xã để ký hợp đồng thì ông Cường đã cản trở, yêu cầu ông Vang không ký nhận lại đất.

Ông Cường liên tục làm đơn tố cáo ông Đệ và chủ tịch UBND xã Bình Thạnh lên các cơ quan có thẩm quyền. Mỗi lần làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, ông Cường đều gửi cho ông Đệ nhằm tạo sức ép.

Đến ngày 10-7, ông Nguyễn Tự Cường đã gọi điện cho ông Đoàn Ngọc Đệ đe dọa sẽ tiếp tục gửi đơn tố cáo để làm mất danh dự và công việc của ông Đệ tại UBND xã Bình Thạnh.

Công an đọc lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Tự Cường sáng 14-7. Ảnh: VT

Công an đọc lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Tự Cường sáng 14-7. Ảnh: VT

Sau đó, ông Cường ép ông Đệ phải đưa cho ông Cường 2 tỷ đồng để ông Cường rút đơn tố cáo và yêu cầu ông Vang ký nhận lại đất.

Do ông Đệ chưa có tiền nên ông Cường yêu cầu ông Đệ đưa trước 500 triệu đồng. Số còn lại ông Cường yêu cầu ông Đệ và người mua đất phải thanh toán trong tháng 7.

Bị tống tiền, ông Đệ đã đến công an huyện Đức Trọng trình báo.

Sau nhiều ngày theo dõi, xác minh, tối ngày 13-7, khi ông Cường cùng vợ đến một quán cà phê ở thị trấn Liên Nghĩa nhận 500 triệu từ ông Đệ thì bị Đội CSHS – Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng cho biết, cơ quan này kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng việc kiện tụng để cưỡng đoạt tài sản của công dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.