Bị bắt vì thuê người hạ rừng ở Phú Quốc

(PLO)- Trong lúc tuần tra, lực lượng Kiểm lâm và Công an TP Phú Quốc phát hiện ba người đang có hành vi phá rừng nên bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-4, tin từ Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc tạm giữ ba người để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Ba người bị tạm giữ gồm: ông Huỳnh Phước Tiền (34 tuổi), ông Nguyễn Việt Phương (40 tuổi) và ông Trương Minh Thương (46 tuổi) - cùng quê An Giang.

Qua điều tra ban đầu, ông Tiền đã thuê hai ông Phương và Thương phá rừng.

Tạm giữ 3 người có hành vi hủy hoại rừng ở Phú Quốc
Huỳnh Phước Tiền (bìa trái) đã thuê ông Nguyễn Việt Phương và ông Trương Minh Thương phá rừng. Ảnh: KL

Thông tin ban đầu, chiều 23-4, trong lúc tuần tra tại Tiểu khu 68, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng (thuộc ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm), lực lượng chức năng phát hiện ba người đang thực hiện hành vi hủy hoại rừng nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng xác định có hơn 2.085 m2 rừng đang bị cưa phá, thiệt hại khoảng 378 cây rừng tự nhiên đường kính từ 3-42 cm, chiều dài từ 3-26 m. Qua thống kê, số cây rừng bị cưa phá là cây tràm nước.

Mở rộng kiểm tra hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tổng diện tích rừng bị cưa phá là hơn 16.620 m2, thiệt hại khoảng 843 cây rừng tự nhiên có đường kính từ 3-27 cm, tổng khối lượng hơn 14,4 m3.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ một xe cuốc, hai máy cưa, cùng một số vật dụng khác liên quan đến vụ việc nói trên.

Thống kê ba tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng TP Phú Quốc đã chuyển Công an điều tra hai vụ phá rừng, với diện tích thiệt hại hơn 1,2 ha.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.