Bị báo cáo lên Thủ tướng, Công ty Gia Bảo… 'hơi buồn'

(PLO)- Công ty Gia Bảo gửi công văn tới Thủ tướng và Bộ KH&ĐT nói kiến nghị của họ cũng chỉ vì đất nước. 

Sau khi một tin tức về việc Bộ KH&ĐT có văn bản gửi Thủ tướng về việc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo cùng hai công ty khác liên tục gửi văn bản kiến nghị cùng một nội dung được đăng tải trên báo chí. Công ty Gia Bảo đã gửi ngay văn bản lại cho Thủ tướng và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

Trong công văn gửi Thủ tướng, Công ty Gia Bảo cho rằng những đề nghị của công ty này gửi Bộ KH&ĐT là đều theo hướng cải cách thủ tục hành chính giảm các giấy phép con và có điều khoản phòng tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng về yêu cầu các bộ cắt giảm các giấy phép con.

Công văn Công ty Gia Bảo gửi Thủ tướng nói mình... hơi buồn.

“Bộ KH&ĐT đã giao Cục Quản lý đấu thầu xem xét xử lý nhưng tới nay Công ty Gia Bảo vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời là có sửa được hay không?” - văn bản này nói.

Theo công văn, về việc báo chí nói Bộ KH&ĐT có công văn gửi Thủ tướng kiến nghị không trả lời công văn và cho rằng Công ty Gia Bảo quấy nhiễu Bộ KH&ĐT, Công ty Gia Bảo nói rằng: “Về việc này Công ty Gia Bảo thấy hơi buồn vì Công ty Gia Bảo cũng chỉ vì đất nước và mong muốn Bộ KH&ĐT cải cách thủ tục hành chính cắt giảm giấy phép con như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng Cục Quản lý đấu thầu lại báo cáo lên bộ trưởng không đúng sự thật gây ra sự hiểu lầm với Công ty Gia Bảo”.

Vì lý do này, Công ty Gia Bảo “kính đề nghị Ngài Thủ tướng xem xét và thấu hiểu tấm lòng vì đất nước của Công ty Gia Bảo để có cách nhìn một cách khách quan nhất”.

Còn trong văn bản gửi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Công ty Gia Bảo cho rằng việc đề nghị bộ trưởng sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Nghị định 15/2015 là do còn nhiều điều khoản không phù hợp, nhiều giấy phép con làm chậm tiến độ các thủ tục và thiếu điều khoản phòng tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Sau khi cho rằng Cục Quản lý đấu thầu báo cáo chưa chính xác, chưa trả lời thỏa đáng, Công ty Gia Bảo kính đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng xem xét và gửi cho Công ty Gia Bảo bản dự thảo Nghị định 15/2015 sửa đổi. Mục đích là “để Công ty Gia Bảo xem và có gì chưa hợp lý thì Công ty Gia Bảo sẽ gửi đề xuất”.

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, sáng 16-10, một lãnh đạo Bộ KH&ĐT xác nhận bộ này có gửi văn bản cho Thủ tướng về việc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gia Bảo cùng hai công ty khác liên tục kiến nghị tới bộ này về những vấn đề tương tự nhau.

Vị lãnh đạo này khẳng định: “Chuyện đó không có gì. Công ty đó cứ gửi văn bản đi khắp nơi, cả TP Hà Nội, Bộ Tài chính, Chính phủ. Cũng không biết công ty đó là thế nào mà lại gửi công văn đi khắp nơi như thế. Bộ chỉ làm văn bản báo cáo Chính phủ về việc đã trả lời nhiều lần. Bộ cũng nói sẽ không trả lời nữa và đề nghị nhắc nhở công ty đó thôi”.

Nhấn mạnh rằng Bộ KH&ĐT luôn ủng hộ kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đúng pháp luật để khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tuy nhiên văn bản của Bộ cũng nói không ủng hộ những doanh nghiệp đi ngược lại xu thế. Để chấm dứt tình trạng trên, Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng cho phép không xử lý các văn bản có nội dung trùng lặp mà Bộ KH&ĐT đã trả lời nếu các doanh nghiệp trên tiếp tục gửi tới cổng thông tin điện tử của Bộ.

“Báo chí cứ đưa thông tin Bộ “cầu cứu” như thế thì không phải. Đây chỉ là việc báo cáo bình thường chứ có ai kêu cứu gì đâu!” - lãnh đạo Bộ KH&ĐT nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.