Bị bà Phương Hằng livestream đe dọa, nhà báo Hàn Ni yêu cầu công an bảo vệ

(PLO)- Nhà báo Hàn Ni cho là bà Nguyễn Phương Hằng livestream mạt sát, đe dọa và nói rằng sẽ truy cùng đuổi tận nên yêu cầu công an có biện pháp bảo vệ.

Ngày 22-11, bà Đặng Thị Hàn Ni vừa có đơn trình báo khẩn cấp và đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ gửi Bộ Công an và Công an TP HCM vì cho rằng bị bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam livestream có những lời lẽ đe dọa đến tính mạng của bà.

Đơn của bà đã được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận.

Bà Hàn Ni có đơn trình báo khẩn cáo trước những lời nói đe dọa từ phía bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NVCC

Theo đơn trình báo của bà Hàn Ni, trong suốt tám tháng qua, bà Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản của các trang mạng xã hội khác nhau livestream để chửi bới, lăng mạ, xúc phạm rất nhiều cá nhân, tổ chức khác nhau, trong đó có bà Hàn Ni.

Cụ thể, bà Hằng từng hăm dọa bà Hàn Ni: “Tao gặp đâu tao đánh đó, tao không đánh tụi mày tao không phải là Nguyễn Phương Hằng”, “Kiểu gì cũng sẽ gặp, không nóng thì sẽ nguội”, “đè đầu đánh cho bờm đầu trước mặt nhiều người”.

Mới đây nhất, vào ngày 21-11, bà Hằng tiếp tục lên mạng livestream, liên tục đưa ra những lời lẽ mạt sát, hăm dọa và có những phát ngôn coi thường pháp luật, như: "… Chị hứa với cộng đồng mạng và tất cả mọi người vì đã từng yêu thương, ngưỡng mộ Nguyễn Phương Hằng này. Tôi sẽ truy cùng đuổi tận con Hàn Ni... Tôi cho họ cơ hội để họ thể hiện, nhưng họ không làm được thì đừng trách tại sao bà Nguyễn Phương Hằng này trở thành một người đàn bà tàn nhẫn. Thà giết chết một người để cứu vạn người…”

Bà có những lời lẽ mạt sát, hăm dọa: “... luôn cả dòng họ tụi mày, trừ khi tao chết đi, còn nếu tao còn sống tao sẽ truy cùng đuổi tận tụi mày bằng nhiều cách khác nhau…” - bà Hằng phát ngôn trên livestream.

Theo bà Hàn Ni, những nội dung doạ đánh, giết kể trên được bà Hằng nhắc đi nhắc lại liên tục trong cả buổi phát sóng.

“Những lời nói, việc làm vừa qua của bà Hằng có đủ căn cứ để tôi lo ngại bà Hằng có thể bất chấp pháp luật, thuê người, huy động thành phần ủng hộ bà hay tự tay bà để thực hiện những hành vi mang tính chất nguy hiểm cho tôi nói riêng, cho xã hội nói chung” - bà Hàn Ni nói.

Ngoài đơn trình báo khẩn báo, bà Hàn Ni còn đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ đến cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 10-9, bà Hàn Ni đã có Đơn tố giác và sau đó có Đơn yêu cầu khởi tố vụ án về các tội danh “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

 

Theo thông tin PLO nắm được, đơn tố cáo của ca sĩ Thuỷ Tiên cũng đã được Công an TP HCM chuyển về cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, hiện nay bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đang bị tám cá nhân có đơn tố cáo hình sự.

Phía công an TP HCM tiếp nhận đơn của các cá nhân gồm: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, Luật sư Lê Thành Kính và bà Trương Việt Hà

Còn tại Bình Dương có đơn tố cáo của các cá nhân gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển và ca sĩ Thuỷ Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.