Bệnh viện thông tin sức khỏe của 15 người trong vụ lật xe khách ở Đắk Lắk

(PLO)- Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, có năm người gãy xương sườn, 10 người khác bị thương ở mức độ khác nhau liên quan vụ lật xe khách ở Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-8, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), cho biết bệnh viện đã có báo cáo nhanh về tình hình chấn thương của các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra trên địa bàn tỉnh.

“Hiện chưa có nạn nhân nào nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đang tập trung nhân lực để chữa trị cho những người bị nạn”, ông Giáp nói.

LẬT XE KHÁCH 22.jpg
Nữ hành khách bị thương khá nặng ở tay. Ảnh:C.A

Còn theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh viện đã tiếp nhận 15 nạn nhân liên quan vụ lật xe khách.

Trong đó, có năm nạn nhân bị gãy xương sườn ở các mức độ khác nhau.

Nạn nhân Nhan Thị Yến, bị dập nát cẳng bàn tay phải, phải chuyển mổ cấp cứu, cắt cụt 1/3 cánh tay.

Nạn nhân Phạm Thị Tăng bị dập nát hoàn toàn bàn tay phải, phải phẫu thuật cắt cụt bốn ngón của bàn tay bị thương.

Những nạn nhân khác bị chấn thương ở những mức độ khác nhau như: gãy xương đòn, chấn thương đầu, ngực, vai, tràn máu màng phổi…

LẬT XE KHÁCH 21.jpg
Do xe bị lật, công tác cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh: C.A

Cũng theo bệnh viện, hầu hết các nạn nhân trong vụ lật xe khách đều ngụ tại TP.HCM. Hiện đã có hai nạn nhân bị thương nhẹ được cho xuất viện; bốn trường hợp khác xin chuyển về điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Như PLO đã thông tin, sáng 19-8, xe khách 50H-550.55 chở theo 46 người, lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai.

Khi di chuyển qua địa bàn xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, do tài xế thiếu quan sát nên xe khách trên bị lật sang bên phải đường theo hướng di chuyển, khiến 46 người kẹt lại trong xe.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân đã đập kính xe, giải cứu các nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.