Bến Tre yêu cầu hạn chế ra đường, tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường

(PLO)- Từ ngày 26-11, tỉnh Bến Tre yêu cầu hạn chế người dân ra đường từ 21 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau; tạm dừng hoạt động kinh doanh bida, quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử.

Ngày 24-11, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ký ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó từ khi thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh nên đòi hỏi cần phải có biện pháp mạnh hơn so với quy định của Nghị quyết 128 đối với cấp độ dịch cấp độ 2.

Đo thân nhiệt cho người dân tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Rạch Miễu thời điểm trước đây. Ảnh: ĐH

Vì vậy UBND tỉnh Bến Tre quyết định tiếp tục thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ đồng thời triển khai áp dụng các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với cấp độ 2. Thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 26-11 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, khung giờ hạn chế ra đường từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh bida, quán bar, karaoke, vũ trường, internet, trò chơi điện tử.

Đối với đám cưới, đám tang, đám tiệc, được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người cùng một lúc. Nhà hàng, quán ăn, giải khát được phép hoạt động nhưng không quá 50% sức chứa.

UBND tỉnh cũng giao các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn sức khỏe, không lơ là, chủ quan.

Tỉnh Bến Tre yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 21 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Ảnh: ĐH

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong ngày 24-11, tỉnh ghi nhận số ca COVID-19 tăng vọt lên 430 ca mắc mới, trong số này có  415 ca trong cộng đồng, 15 ca trong khu cách ly. Trong số này có nhiều ca liên quan đến nhiều ổ dịch ở các công ty trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp và nhiều ổ dịch mới xuất hiện trong cộng đồng.  

Tính đến nay toàn tỉnh Bến Tre đã ghi nhận tổng số 5.514 ca nhiễm COVID-19, trong số này có 2,927 ca được điều trị khỏi, hiện tỉnh ghi nhận 60 ca tử vong.

Hiện toàn tỉnh  có 94,91 % dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 61,39 % dân số tiêm đủ 2 mũi. Hiện địa phương cũng đang triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh, tỉnh Bến Tre đã triển khai kế hoạch cho điều trị F0 tại nhà đối với các trường hợp nhẹ và không triệu chứng.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.