Bến Tre truy quét 15 điểm nóng “cát tặc”

(PLO)- Ngành chức năng Bến Tre sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát tại 15 điểm “nóng” về nạn "cát tặc" trên ba tuyến sông chính: Cổ Chiên, Hàm Luông và sông Tiền đi qua địa bàn tỉnh. 

Ngày 8-5, Thượng tá Lê Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre, cho biết: Công an tỉnh Bến Tre đang tiến hành mở đợt cao điểm, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh. Trong đó ngành chức năng sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát tại 15 điểm “nóng" trên ba tuyến sông chính: Cổ Chiên, Hàm Luông và sông Tiền đi qua địa bàn tỉnh. 

Theo Thượng tá Minh, thủ đoạn tinh vi của “cát tặc” là  thường xuyên cho người cảnh giới, do đó lực lượng kiểm tra rất khó phát hiện và bắt quả tang. Cụ thể trước đây, ngành chức năng mật phục, theo dõi và  bắt được một đối tượng cảnh giới cho “cát tặc” lộng hành và đã xử phạt hành chính đối tượng này.

"Cát tặc" lộng hành trên sông Cổ Chiên. Ảnh: Đông Hà

“Để tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, đợt cao điểm này, công an các đơn vị, địa phương đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt tuyến, địa bàn, đối tượng liên quan đến hành vi khai thác cát trái phép. Lực lượng chức năng cũng sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm với các hành vi bảo kê, tiếp tay cho “cát tặc”, không để xảy ra các điểm nóng về khai thác cát trái phép, gây bức xúc trong nhân dân” - Thượng tá Minh nói.

Thời gian qua, tình hình khai thác cát trái phép trên nhiều tuyến sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã trở thành vấn đề “nóng” khi “cát tặc” ngày càng lộng hành gây nhiều bức xúc trong dân.

Được biết những tháng đầu năm 2017, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã kiểm tra xử phạt 393 trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép với tổng số tiền trên 4,3 tỉ đồng và buộc các phương tiện bơm cát trả lại lòng sông. Đồng thời, Công an huyện Châu Thành đã tiến hành khởi tố một vụ do đối tượng ở tỉnh Tiền Giang sang khai thác cát trái phép, chống người thi hành công vụ khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.