Bến Tre kỷ niệm 30 năm ngày mất nữ tướng Nguyễn Thị Định

(PLO)- Sinh thời nữ tướng Nguyễn Thị Định đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tên tuổi của bà còn gắn liền với sự ra đời của “Đội quân tóc dài” huyền thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Kỷ niệm 30 năm ngày mất nữ tướng Nguyễn Thị Định (26-8-1992 - 26-8-2022) và khởi động dự án chỉnh trang, nâng cấp khu lưu niệm Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm.

Các đại biểu thắp hương tại đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: Đ.HÀ

Các đại biểu thắp hương tại đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: Đ.HÀ

Nữ tướng Nguyễn Thị Định mà người dân thường gọi trìu mến là cô Ba Định, sinh ngày 15-3-1920, tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm.

Bà tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 16 tuổi. Năm 1938, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1946, bà là thuyền trưởng trong chuyến tàu đầu tiên chở vũ khí từ Bắc vào Nam về đến nơi an toàn. Cũng từ chuyến vượt biển này đã mở đầu cho việc hình thành tuyến “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Bà là một trong những người lãnh đạo, chỉ huy phong trào Đồng khởi ở Bến Tre năm 1960 thắng lợi vẻ vang, mở đầu cho phong trào Đồng Khởi toàn Miền Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với sự ra đời của “Đội quân tóc dài” huyền thoại.

Sau Đồng Khởi, năm 1965 bà được phong làm Phó Tư lệnh quân Giải phóng miền Nam, sau đó là Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam. Năm 1974, bà được phong quân hàm Thiếu tướng và là nữ tướng đầu tiên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: Đ.HÀ

Đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: Đ.HÀ

Sau ngày thống nhất đất nước, bà tiếp tục cống hiến trên nhiều cương vị lãnh đạo. Năm 1987, bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Với công lao và nhiều thành tích to lớn, bà được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lê-Nin, Huân chương của các nước Lào, Bungari, Cuba trao tặng; Huy hiệu Vì sự nghiệp giải phóng Phụ nữ...

Bà mất ngày 26-8-1992. Năm 1995 bà được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Bà là một trong những người lãnh đạo có uy tín, là một vị nữ tướng tài năng, là một trong những người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu xứng đáng với tám chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Các đại biểu dự kỷ niệm 30 năm ngày mất nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: Đ.HÀ

Các đại biểu dự kỷ niệm 30 năm ngày mất nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: Đ.HÀ

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chia sẻ, để tri ân công lao đóng góp của cô Ba Định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đã lập Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định và khánh thành vào ngày 20-12-2003.

Khu lưu niệm tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm trên quê hương của Nữ tướng, nơi đây tập hợp, lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý về nữ tướng.

Bà Mười cho biết hiện Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định đã thật sự trở thành điểm đến cho du khách, là điểm hẹn về nguồn thật sự có ý nghĩa với mọi thế hệ. Đây cũng là điểm tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm, họp mặt của phụ nữ các cấp và những buổi ngoại khóa cho học sinh, sinh viên về đây tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Đặc biệt, ngày 28-7 âm lịch hằng năm là ngày giỗ của nữ tướng, tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định, ngoài sự có mặt của gia đình, người thân… còn có cả du khách trong, ngoài tỉnh đến viếng, tham quan giao lưu, nghe kể chuyện xưa bên các hiện vật tại phòng trưng bày.

Tỉnh Bến Tre tiếp nhận nguồn tài trợ thực hiện dự án chỉnh trang, nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định. Ảnh: Đ.HÀ

Tỉnh Bến Tre tiếp nhận nguồn tài trợ thực hiện dự án chỉnh trang, nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định. Ảnh: Đ.HÀ

Cũng theo bà Mười, với mong muốn tiếp tục nâng cao tính truyền thống, văn hóa của Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định, trở thành điểm đến của mọi tầng lớp nhân dân, Bến Tre đã chủ trương khởi động dự án chỉnh trang, nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất vị nữ tướng huyền thoại, tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận nguồn tài kinh phí từ nhiều nhà tài trợ nhằm thực hiện việc khởi động dự án chỉnh trang, nâng cấp khu lưu niệm Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.