Bến Tre kiến nghị hỗ trợ 72 tỉ khôi phục vườn dừa sau hạn mặn

(PLO)- UBND tỉnh Bến Tre có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị hỗ trợ 72 tỉ đồng để  chi hỗ trợ người trồng dừa trong tỉnh khôi phục vườn dừa sau hạn mặn.

Ngày 15-12, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí để chi hỗ trợ người dân khôi phục vườn dừa sau hạn mặn.

Theo đó, đợt hạn mặn mùa khô 2019 -2020 diễn biến phức tạp, gay gắt. Mặn đến sớm, xâm nhập sâu, độ mặn cao kéo dài từ tháng 11-2019 đến tháng 6-2020 đã gây thiệt hại rất lớn trên mọi mặt đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Bến Tre có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước. Ảnh: Đ.H

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp có hơn 154.000 ha các loại cây trồng, rau màu, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại gần 2.800 tỉ đồng. Để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau hạn mặn, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ để khôi phục sản xuất nong nghiệp vùng bị thiệt hại do hạn mặn gần 38,5 tỉ đồng với các đối tượng hỗ trợ gồm: cây lúa vụ Thu Đông năm 2019, rau màu, cây ăn trái lâu năm.

Riêng đối với cây dừa là cây trồng chính, gắn liền với cuộc sống, thu nhập của người dân Bến Tre. Trong đợt hạn mặn mùa khô 2019-2020 cây dừa tuy không bị chết nhưng bị giảm nặng suất, chất lượng trái.  Toàn tỉnh có 72.500ha dừa bị giảm năng suất, chất lượng đa phần giảm từ 30-70%, đặc biệt là dừa uống nước.  

Tuy nhiên theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP cây dừa không đảm bảo điều kiện để được hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Hạn mặn đã làm giảm năng suất, chất lượng dừa trái  Ảnh: Đ.H

Do dừa bị giảm năng suất, chất lượng nên từ đầu năm đến nay thu nhập của người trồng dừa bị giảm từ 50-60%, thậm chí có lúc dừa không bán được vì không đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra cùng với tác động của dịch bệnh Covid-19 người trồng dừa gặp khó khăn, dẫn đến việc chăm sóc, phục hồi vườn dừa sau hạn mặn rất hạn chế.

Để giúp người trồng dừa có điều kiện quan tâm chăm sóc vườn dừa, sớm khôi phục và tái sản xuất, UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ cho địa phương 72 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để tỉnh hỗ trợ phân bón, chăm sóc khôi phục vườn dừa sau hạn mặn.

Trước đó tại các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh, nhiều cử tri tỉnh Bến Tre cũng kiến nghị mong muốn người trồng dừa được hỗ trợ vì trong đợt hạn mặn của mùa khô 2019-2020 cây dừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, năng suất, chất lượng trái giảm sút, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Toàn tỉnh Bến Tre có trên 72.500 ha diện tích trồng dừa với khoảng 200.000 hộ trồng loại cây này, chiếm 50% diện tích dừa cả nước và chiếm khoảng 80% diện tích dừa của vùng ĐBSCL.

Sản lượng trái hàng năm đạt trên 800 triệu trái. Với người dân Bến Tre cây dừa là cây trồng chính góp phần tăng thu nhập và ngành dừa góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.