Bến Tre huy động tổng lực để sớm trở thành “vùng xanh”

(PLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Bến Tre cần huy động tổng lực phòng chống dịch COVID-19, sớm đưa địa bàn trở thành “vùng xanh”, an toàn nhanh nhất khu vực.

Ngày 21-7 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam -Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bến Tre.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong đợt dịch thứ 4 này Bến Tre bắt đầu ghi nhận ca đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng vào ngày 4-7. Tính đến trưa ngày 21-7, Bến Tre ghi nhận 328 ca mắc mới đã được thu dung điều trị tại Bến Tre.

Nguồn lây bệnh chủ yếu xuất phát từ ổ dịch chợ Bình Điền (TP.HCM) và các ca bệnh được phát hiện ngẫu nhiên qua việc sàng lọc bằng test nhanh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐH

Báo cáo cùng Phó Thủ tướng, ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết,trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bến Tre rất quyết liệt trong thực hiện cách ly, khoanh vùng phong tỏa kịp thời ngay khi phát hiện có F0 trong cộng đồng. Truy vết tận cùng tất cả các trường hợp F1, F2 có liên quan và xử lý theo quy định.

Cạnh đó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đã chỉ đạo lập 4 chốt kiểm tra 4 cửa ra vào của tỉnh. Sau đó tổ chức lực lượng cho test nhanh toàn bộ người dân từ ngoài tỉnh đến và đã xác định được các chuỗi lây nhiễm. Từ đó, khoanh vùng, cách ly rõ ràng nên giảm bớt ca F0 trên địa bàn.

Cạnh đó, việc kiểm soát xe chở nhu yếu phẩm, tỉnh đã có chỉ đạo khuyến khích chủ xe, nhà xe, tài xế kiểm tra âm tính thường xuyên để di chuyển an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho biết, hiện tỉnh đang thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe của người dân, thực hiện “4 tại chỗ". Tỉnh đã và đang ưu tiên các giải pháp phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm túc trong thực hiện Chỉ thị số 16.

Để công tác phòng chống dịch đạt kết quả tích cực hơn nữa, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng bày tỏ mong nuốn được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành hỗ trợ Bến Tre 50.000 kít test nhanh; vật tư, thiết bị, y tế… trong phòng chống dịch để Bến Tre kiểm soát nhanh và kiểm soát tốt được dịch bệnh.

Đồng thời lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ ngành liên phân bổ nguồn vắc –xin để Bến Tre tiêm phòng cho 1 triệu dân trong tỉnh (Bến Tre có 1,3 triệu dân) nhằm miễn dịch trên toàn tỉnh và có thể thực hiện mục tiêu là căn cứ địa và vùng xanh của khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm bằng mọi giải pháp, làm sao cho Bến Tre trở thành vùng an toàn nhanh nhất có thể, trong đó cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền, các ngành, các cấp.

Theo Phó Thủ tướng, hiện một số ca F0 vẫn lẫn khuất trong cộng đồng, chính vì vậy các cấp, các ngành phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng đối tượng”.

Mục tiêu chính là vùng nào là “vùng xanh" thì phải đảm bảo xanh thật chắc và quay lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới"; kiểm soát dịch bệnh không cho tái phát trở lại. Tổ chức xây dựng lực lượng xét nghiệm đáp ứng đủ nhu cầu khi có dịch xảy ra.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý, Bến Tre phải huy động tổng lực để phòng chống dịch COVID-19, tùy tình hình thực tiễn, địa phương linh động các phương án chống dịch để mang lại hiệu quả tốt nhất; dập dịch thật sớm, trở thành căn cứ địa, “vùng xanh" nhanh nhất khu vực.

Nhấn mạnh diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bến Tre cần bình tĩnh, kiên định chống dịch COVID-19, sớm thực hiện xanh toàn tỉnh; cố gắng khoanh vùng kiểm soát F0 còn tồn tại trong cộng đồng. Đồng thời thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh và điểm cách ly tập trung Trường Chính trị Bến Tre.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.