Bến Tre dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ vào tỉnh, siết chặt các chốt cơ sở

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thống nhất dỡ bỏ các chốt cửa ngõ, xem xét lập các chốt tại cơ sở tại các vùng dịch đang diễn biến phức tạp nhằm kiên trì khôi phục lại vùng xanh.

Chiều 9-11, Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bến Tre, trong những ngày qua tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến có chiều hướng tăng số ca nhiễm, xuất hiện nhiều ổ dịch mới ngoài cộng đồng và số ca ghi nhận tại các ổ dịch cao, có nguy cơ bùng phát dịch trên toàn tỉnh.

Ngoài ra nhiều trường hợp F0 ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện, số người ngoài tỉnh về nhiều, có nguy cơ lây lan dịch tại địa phương.

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PT

Trong ngày 9-11 tỉnh ghi nhận 75 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 67 ca trong cộng đồng, 8 ca trong khu cách ly. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 2.927 ca. Hiện tỉnh ghi nhận 53 ca tử vong và 2.173 ca ra viện.

Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1,288 triệu người đã tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt 88,10% dân số trên 18 tuổi tiêm mũi 1 và 43,26% dân số tiêm đủ 2 mũi.

Đánh giá cấp độ dịch, hiện toàn tỉnh có 8 huyện, thành phố có cấp độ dịch cấp 2, một  huyện cấp độ 1 (Bình Đại); 55 xã (cấp độ 1); 70 xã (cấp độ 2); 27 xã (cấp độ 3) và 5 xã (cấp độ 4). Theo nhận định của ngành y tế, số ca mắc theo tuần đang tăng nhanh. Các ca bệnh ghi nhận chủ yếu tại cộng đồng, khu cách ly, khu công nghiệp. Số ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc test nhanh tại bệnh viện có chiều hướng tăng.

Tại cuộc họp, ông Trần Ngọc Tam – Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất dỡ bỏ các chốt cửa ngõ của tỉnh và xem xét lập các chốt tại cơ sở, đặc biệt là tại các vùng dịch đang diễn biến phức tạp. Thời gian để dỡ bỏ các chốt cửa ngõ của tỉnh là hai ngày. 

Tỉnh Bến Tre thống nhất sẽ tháo dỡ tất cả các chốt cửa ngõ vào tỉnh. Ảnh: ĐH

Ông Tam cũng cho rằng, hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 128 của Chính phủ, đảm bảo “nới lỏng ngoài nhưng chặt trong, chặt từ cơ sở", kiên trì khôi phục lại vùng xanh. 

Theo ông Tam, công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu để nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là.

Đồng thời ông Tam cũng nhấn mạnh, trong phòng chống dịch phải cần thực hiện 3 trụ cột phòng, chống dịch trong thời kỳ thực hiện Nghị quyết 128: Giãn cách, cách ly nhanh nhất, gọn nhất, chặt nhất, không để lây lan; xét nghiệm thần tốc, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phân loại điều trị kịp thời; điều trị tích cực từ xa, từ sớm, từ cơ sở, để người nhiễm không chuyển nặng, góp phần giảm tử vong.

Từng địa phương chỉ đạo, điều hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo từng cấp độ phù hợp.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, việc lập chốt không gây cản trở việc đi lại đúng quy định của người dân; chỉ nhắc nhở về khai báo y tế, nếu cần cho xét nghiệm đối với các trường hợp cần thiết để kịp thời phát hiện bóc tách F0,...

Cạnh đó, ngành y tế cần chuẩn bị các điều kiện để triển khai ngay các trạm y tế lưu động khi có yêu cầu; các địa phương chuẩn bị tốt các khu cách ly; có kế hoạch cụ thể khi có yêu cầu chuyển các trường hợp F0 không triệu chứng, F0 nhẹ, F1 về cách ly tại nhà nếu số lượng ca mắc tăng quá nhanh.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.