Bến Tre: Đình chỉ 3 vụ khai thác đất sai quy định

(PLO)- Chính quyền địa phương và công an lập biên bản, đình chỉ ba vụ khai thác đất bờ kênh, đất mặt ruộng không đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Tây, huyện Ba Tri (Bến Tre) cho biết, chính quyền địa phương và lực lượng công an tỉnh Bến Tre vừa phát hiện ba vụ khai thác đất bờ kênh, đất mặt ruộng không đúng quy định.

Theo ông Phúc, khoảng năm 2019, UBND xã An Bình Tây có hợp đồng thanh lý giao cho ông Trần Văn Chinh (ngụ ấp An Hòa, xã An Bình Tây) được khai thác đất bờ kênh tại kênh Đấu Giá. UBND xã cũng đồng ý cho ông Phạm Văn Nhân (ở ấp An Phú, xã An BìnhTây) được khai thác đất đất bờ kênh trên kênh Tự Chảy.

Vào mùa khô tại huyện Ba Tri thường diễn ra tình trạng người dân khai thác đất mặt ruộng. Ảnh minh họa

Ông Phúc lý giải, do trước đây, ngành thủy lợi địa phương đã nạo vét cáckênh nội đồng trên địa bàn xã nhằm khơi thông nguồn nước phục vụ trồng lúa và sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng.

Khi nạo vét, đất nạo vét được bỏ theo hai bên bờ kênh dẫn đến hiện trạng các bờ kênh rất cao, rộng gây khó khăn việc vận chuyển lúa thu hoạch của người dân. Các bờ kênh xuất hiện chuột làm ổ, sinh sản rất nhiều chuột phá hoại mùa màng.

Từ thực tế này, UBND xã xin chủ trương của huyện và tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc khai thác đất bờ kênh dọc hai tuyến kênh trên nhằm hạ độ cao các bờ kênh ngang bằng với mặt ruộng.

Ông Phúc cho biết: “Việc khai thác đất bờ kênh vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển lúa bằng phương tiện thủy, giảm ổ chuột phá hoại mùa màng, khơi thông bờ kênh dẫn nước vào đồng ruộng phục vụ trồng lúa. Đồng thời lấy nguồn kinh phí này làm các đường nông thôn xóm ấp và các công trình của địa phương. Qua lấy ý kiến đa số người dân đều đồng thuận cho khai thác”.

Một đoạn đất tại bờ kênh trên địa bàn xã An Bình Tây đã bị đào sâu. Ảnh: ĐH

Đến đầu năm 2021 ông Chinh và ông Nhân cho máy Kobe vào khai thác đất dọc hai tuyến kênh trên. Theo hợp đồng và theo thỏa thuận, ông Chinh và ông Nhân chỉ được khai thác phần đất dọc bờ kênh Đấu Giá và kênh Tự Chảy đoạn qua xã An Bình Tây với chiều sâu 0,5 – 0,6m đất  (tính từ mặt ruộng) và rộng 5-6m.

“Trong quá trình khai thác đất, UBND xã phát hiện ông Chinh khai thác đất không đúng quy định. Phần đất được khai thác sâu hơn mặt ruộng và mặt ngang rộng hơn so với quy định. UBND xã An Bình Tây đã đình chỉ việc khai thác đất đối với ông Chinh, yêu cầu ông này khôi phục lại hiện trạng”- ông Phúc nói.

Đến khoảng đầu tháng 3-2021, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Bến Tre kiểm tra phát hiện ông Phạm Văn Nhân khai thác đất bờ kênh không đúng quy định nên đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Cùng thời gian này, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm và môi trường công an tỉnh Bến Tre phát hiện, lập biên bản vụ việc đối với ông Nguyễn Thành Lũy (ngụ xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri) đang khai thác đất mặt ruộng không đúng quy định tại xã An Bình Tây.

HiệCông an tỉnh Bến Tre đang thụ lý đối với hai trường hợp khai thác đất trái phép đối với ông Nhân và ông Lũy.

Lãnh đạo UBND xã An Bình Tây cho biết, thời gian qua vào mùa khô một số cá nhân trên địa bàn xã tự ý khai thác lấy đất bờ kênh thấp hơn mức khuyến cáo dẫn đến mất đi hiện trạng đất bờ kênh, bờ kênh thấp không thể ngăn nước tràn vào ruộng khi thực hiện dự trữ nước ngọt trong nội đồng vào mùa hạn mặn.

Ngoài ra, việc người dân cho hoặc bán đất mặt ruộng gây tác động xấu đến sản xuất, ruộng bị mất đi tầng đất mặt có nhiều dinh dưỡng, nền ruộng trũng thấp, cùng với việc tích nước dự trữ làm ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa trong vùng.

Nhằm tăng cường quản lý việc khai thác đất bờ kênh và đất mặt ruộng, UBND xã An Bình Tây khuyến cáo người dân không được tự ý khai thác đất bờ kênh (đất công trình thủy lợi) khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa cho phép; nếu vi phạm UBND xã xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.