Bé 2 tuổi bị đánh: Phụ huynh bảo có, nhà trường nói không

Ngày 28-7, chị Huỳnh Thị Phương Trang (trú tại số K86A/2, đường Nguyễn Du, TP Đà Nẵng) đã gửi đơn đến phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) khiếu nại về việc con chị là Huỳnh Trần Thiên Phúc (32 tháng tuổi) bị giáo viên đánh khi đi nhà trẻ.

Bé 2 tuổi bị đánh: Phụ huynh bảo có, nhà trường nói không ảnh 1

Bé Huỳnh Trần Thiên Phúc (32 tháng tuổi) bị giáo viên đánh khi đi nhà trẻ

Theo chị Trang trước đó ngày 22-7, chị đưa con trai đến nhập học tại trường Mầm non Hồng Nhung (17 Đỗ Quang, quận Thanh Khê), đến chiều khi đón con về thì phát hiện có vết bầm đỏ trên tay. Ngay sau đó chị đưa con quay lại trường để phản ánh và nhận được lời xin lỗi từ phía nhà trường. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau đó (ngày 26-7), chị Trang lại phát hiện nhiều vết bầm tím ở mông, chân… của con mình. Đã vậy theo chị Trang, trong quá trình học tại lớp, con chị không được các cô giáo cho uống nước.

Quá bức xúc, chị Trang đã chở con lên phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Khê để phản ánh, đồng thời làm đơn yêu cầu can thiệp.

Trao đổi với PV chiều 28-7, bà Vương Thị Nguyệt - hiệu trưởng trường Mầm non Hồng Nhung khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện giáo viên đánh học sinh”.

Lý giải về việc có các vết bầm trên người cháu Phúc, bà Nguyệt cho rằng do trong lúc chơi có thể do cháu bé va vào cầu trượt hoặc đồ chơi mà ra.

Bà Nguyệt cũng cho rằng không có chuyện giáo viên không cho trẻ uống nước bởi: “Trước khi cho trẻ đến lớp, nhà trường đã tổ chức hội thảo cho phụ huynh về diễn biến tâm lý của trẻ khi vào trường phải xa gia đình. Chúng tôi luôn khuyên phụ huynh ở nhà cần cho trẻ ngủ, ăn, uống nhiều hơn vì giai đoạn đầu khi đến lớp các cháu thường chưa thích nghi cuộc sống tập thể” - bà Nguyệt giải thích.

Chiều cùng ngày, ông Vỹ Sách - trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Khê cho biết đã tiếp nhận đơn của chị Trang. “Phòng cũng đã xuống trường để xác minh sự việc, nhưng chiều 28-7 do chị Trang không còn cho con đến lớp lớp nên tạm thời không thể xác minh được” - Ông Vỹ Sách cho biết.

Được biết chiều 28-7, phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Khê đã cử người xuống thăm hỏi cháu Phúc.

Theo Đ.NAM - Đ.CƯỜNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.