Bé 2 tuổi bị bắt cóc trong nhà trẻ rồi bỏ ở cổng chùa

(PLO)- Thông tin từ Công an quận Kiến An, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này vừa bắt một nghi phạm sinh năm 1996 vì bắt cóc trẻ em.

Theo đó, vào 18 giờ ngày 13-12, Công an phường Đồng Hòa, Công an quận Kiến An nhận được đơn trình báo của vợ chồng anh Lương Thế Hoàng (sinh năm 1979) và chị Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1984), trú tổ Lãm Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, về việc mất tích của con trai Lương Minh Đức (sinh năm 2014).

Theo trình bày của gia đình, cháu Đức được vợ chồng anh Hoàng, chị Duyên gửi tại nhà trẻ tư nhân của bà Bùi Thị Gái (sinh năm 1967, trú 22/80 Lãm Khê, phường Đồng Hòa). Đến khoảng gần 18 giờ ngày 13-12 thì cháu bị mất tích.

Công an đã triệu tập bà Gái để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, bà Gái cho biết khoảng 18 giờ ngày 13-12, có một phụ nữ mặc quần áo tập quân sự vào đón cháu Đức. Do trời đã tối, bà Gái nghĩ là cô của cháu Đức đến đón cháu nên đã để người phụ nữ này mang cháu đi.

Dữ liệu camera của một số hộ dân xung quanh khu vực nhà bà Gái cho thấy vào khoảng 17 giờ 40 ngày 13-12, có hai người nữ tuổi 18-20 đi một xe máy nhãn hiệu CUB (không rõ biển số) có mặt tại khu vực nhà bà Gái. Một người đứng đợi ở xe, cách nhà bà Gái khoảng 30-40 m, người kia đi vào nhà bà Gái đón cháu Đức đưa ra xe rồi cả hai chở cháu đi.

bắt có trẻ em

Nghi phạm Đỗ Tú Anh tại cơ quan CSĐT.

Đến 20 giờ cùng ngày, Công an quận Kiến An nhận được tin tại một ngôi chùa cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 5 km, bảo vệ nhà chùa phát hiện một cháu bé khóc ở cổng chùa, không có người trông coi. Ngay sau đó lực lượng công an đã có mặt, tiếp nhận cháu bé và xác định cháu bé chính là con của vợ chồng anh Hoàng, chị Duyên. Cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao cháu cho gia đình.

Đến 22 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm là Đỗ Tú Anh nên đã triệu tập Tú Anh tới cơ quan CSĐT.

Bước đầu, Tú Anh khai nhận có nhờ một số người bắt cóc cháu Đức. Hiện Công an quận Kiến An đang đấu tranh làm rõ động cơ của Tú Anh và những người có liên quan tới vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.