BĐBP Tây Ninh: Huy động các nguồn lực hướng về biên giới

(PLO)- BĐBP Tây Ninh tập trung xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh Tây Ninh có hơn 233 km đường biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh Tbong Khmum, Prey Veng, Svay Rieng - Vương quốc Campuchia.

tay-ninh-1.jpg
BĐBP Tây Ninh nắm chắc tình hình, chủ động bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Ảnh: VT

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, khu vực biên giới có 20 xã trải dài trên địa bàn 4 huyện, 1 thị xã cùng 21 dân tộc anh em sinh sống.

Trong 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp, các ngành, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình nội, ngoại biên.

tay-ninh-5.jpg
BĐBP Tây Ninh tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới. Ảnh: VT

BĐBP tỉnh Tây Ninh đã cụ thể hoá tất cả chủ trương của Đảng, Nhà nước và tỉnh Tây Ninh bằng phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin” và “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của đồng bào dân tộc” để tập trung tuyên truyền giáo dục về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

BĐBP đã cùng với nhân dân vùng biên phát động và triển khai sâu rộng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.

tay-ninh-3.jpg
BĐBP Tây Ninh “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin”. Ảnh: VT

Quá trình thực hiện, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã tham mưu, phối hợp với các lực lượng, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, tuyên truyền vận động các hộ gia đình và các tổ chức tự nguyện đăng ký, cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Đến nay, đã có 33 tập thể, 428 hộ gia đình, 218 cá nhân đăng ký tự quản đường biên cột mốc.

Cùng với việc phân giới, cắm mốc, BĐBP Tây Ninh đã tổ chức 15.732 cuộc tuần tra với 65.304 và 8.347 cuộc mật phục với 22.016 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia để bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

tay-ninh-8.jpg
Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của đồng bào dân tộc. Ảnh: VT

Theo lãnh đạo BĐBP tỉnh Tây Ninh, trong 5 năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào hành động cách mạng gắn với phong trào bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Cụ thể các phong trào gồm: Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch, xuất nhập cảnh trái phép; Phong trào tố giác tội phạm; Phong trào xây dựng nông thôn mới; Phong trào phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp khu vực biên giới; Phong trào thắp sáng đường tuần tra bằng đèn năng lượng mặt trời của đoàn viên, thanh niên...

Trong 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” BĐBP tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 1.547 vụ/1.739 đối tượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.