Bắt xe từ trung tâm giết mổ đổ rác 'chui'

(PLO) – PC49 đang làm rõ vi phạm của các đơn vị liên quan trong việc đưa chất thải từ lò mổ gia cầm vào bô rác nhà nước đổ trái phép vì việc này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Chiều 30-3, Đội 5, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an TP.HCM (PC 49) bắt được quả tang một xe chở bùn thải đưa về đổ tại bô rác sinh hoạt Hiệp Thành (quận 12).

Theo xác định của đoàn công tác PC49, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 71 C 01045 do tài xế Lê Lý Minh Giang ( ngụ Bình Dương) điều khiển chở khoảng 50 bao bùn thải đưa về bô rác đổ trái phép.

Xe chở bùn thải bị bắt quả tang khi vào đổ ở bô rác sinh hoạt Hiệp Thành

Bước đầu tài xế Giang khai nhận anh ta chở chất thải theo hợp đồng của một công ty xử lý môi trường cho một công ty nông nghiệp . Cụ thể, Giang lấy xe chở rác sinh hoạt đến Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn trên đường Lê Đức Thọ ( phường 13, quận Gò Vấp) để lấy bùn thải chở về đổ ở bô rác Hiệp Thành.

Hiện PC 49 đang làm việc với các đơn vị liên quan để xác định khối lượng bùn thải đã đưa về đổ ở bô rác Hiệp Thành trong thời gian qua. Đồng thời cũng làm rõ vi phạm của các bên trong việc ký hợp đồng xử lý chất thải nhưng trên thực tế lại đưa vào bô rác nhà nước đổ trái phép.

PC 49 đang làm rõ khối lượng bùn thải đưa về đổ ở bô rác. Ảnh: TRUNG THANH

Theo tìm hiểu của phóng viên Pháp Luật TP.HCM, rác sinh hoạt tập kết về bô rác Hiệp Thành sẽ được đưa về hai nhà máy xử lý rác ở Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp ( huyện Củ Chi). Đây là hai nhà máy xử lý rác sinh hoạt cho TP với đơn giá gần 20 USD/tấn. Do đó, nếu xảy ra tình trạng độn chất thải vào rác sinh hoạt đưa về hai nhà máy này thì ngân sách của TP cũng bị thiệt hại theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.