Bất thường đấu giá đất vùng ven Hà Nội do chậm điều chỉnh bảng giá đất

(PLO)- Diễn biến bất thường trong đấu giá đất vùng ven Hà Nội có một phần nguyên nhân do chậm điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 9-12, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại đây, đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Bí thư huyện uỷ Chương Mỹ bày tỏ lo ngại trước diễn biến bất thường tại các cuộc đấu giá đất vùng ven Hà Nội như Thanh Oai, Sóc Sơn.

“Đó là việc thao túng giá, đẩy giá, thậm chí là phá hoại công tác đấu giá đất như ở huyện Sóc Sơn, đề ra mức giá 30 tỷ/m2”, ông Thắng nói.

Bí thư huyện uỷ Chương Mỹ đề nghị thành phố cần xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc nội dung này vì nó “liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn”, mặt khác cũng để các địa phương yên tâm khi thực hiện công tác đấu giá đất, tránh xảy ra các tình huống bất thường tương tự.

Cùng đề cập đến đấu giá đất vùng ven Hà Nội, đại biểu Nguyễn Minh Đức (tổ Hoàng Mai) nhấn mạnh: “Đây là vấn đề bất thường. Do vậy, đòi hỏi TP Hà Nội phải có giải pháp quyết liệt để khơi thông, thúc đẩy thị trường bất động sản”.

Theo đó, ông Đức đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ động cơ thổi giá bất động sản, đưa giá bất động sản lên rất cao khiến người dân khó mua nhà.

“Đề nghị lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an TP Hà Nội phải điều tra, làm rõ và triệt tiêu tình trạng thổi giá, bỏ đấu giá giữa chừng làm thất bại cuộc đấu giá, gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội”, ông Đức nói và cho rằng, có như vậy mới đưa thị trường bất động sản về giá trị thực.

dau-gia-dat-vung-ven-ha-noi.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn. Ảnh: Trọng Phú

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do “chúng ta có một vấn đề hạn chế đó là không xác định giá trị bảng giá đất mà Luật Đất đai 2024 quy định phải có”.

Theo ông Tuấn, khi không điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 sẽ dẫn tới đình trệ nhiều công việc khác như xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, hay xây dựng giá khởi điểm trong đấu giá đất.

“Hiện nay toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đang bị nghẽn. Hay như việc xác định giá đất cụ thể phục vụ giá sàn đấu giá quyền sử dụng đất đang được xây dựng rất thấp, có nơi chỉ 1,7 triệu đồng/m2.

Điều này dẫn đến khi thực hiện đấu giá, các bước giá nhảy hỗn loạn, nhiều kỳ đấu giá đất gặp thất bại, ví dụ như đấu giá đất tại huyện Thanh Oai, hay như Sóc Sơn thời gian qua”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Theo ông Tuấn, tình trạng trên sẽ dẫn tới nhiều hệ luỵ. Cụ thể nhiều địa phương sẽ không hoàn thành chỉ tiêu đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, kéo theo các chỉ tiêu chi cho đầu tư phát triển, cũng như giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản cũng bị ảnh hưởng. Do vậy, theo ông Tuấn nội dung này cần phải nghiêm túc đánh giá để có giải pháp khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.