Bắt 'Thánh Cô Cô Bóc' gây náo loạn showbiz Việt

(PLO)- Thánh Cô Cô Bóc bị bắt theo điều 258-BLHS về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân.

Bắt 'Thánh Cô Cô Bóc' gây náo loạn showbiz Việt ảnh 1

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khám xét, bắt khẩn cấp Trần Thị Hương Giang tại nơi ở. Ảnh: CTV

Ngày 12-6, Cục Cảnh sát hình sự C45- Bộ Công an đã thông tin chính thức về vụ việc bắt Thánh Cô Cô Bóc có tên thật là Trần Thị Hương Giang (37 tuổi), ngụ ở La Thành (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) người được biết đến với nick name Tuyết Anh Trần, Thánh Cô Cô Bóc. Trần Thị Hương Giang bị bắt khẩn cấp theo điều 258-BLHS về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân.

Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 11-6, Cục Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Hương Giang sự dụng mạng xã hội Facebook với các nick name khác nhau nhằm đăng các bài viết, nội dung, hình ảnh bôi nhọ, xuyên tạc danh dự người khác. Cụ thể, trong khoảng thời gian cuối năm 2014 cho đến khi bị bắt đã sử dụng nhiều nick name khác nhau trên facebook là Huyen Nguyen, Thánh cô cô bóc, Tuyết Anh Trần… liên tục đăng nhiều bài viết, hình ảnh cá nhân của các doanh nhân, văn nghệ sỹ trong nước.

Những người mà Hương Giang đề cập đến trong đó có người mẫu XL, người mẫu LC, ca sĩ HNH, doanh nhân TTP, VKT, ca sĩ ĐVH, NTTV, ... là những người nổi tiếng trong làng giải trí Việt Việt Nam. Với các nội dung bài viết gây ra sự hiểu lầm của công chúng đối với những người yêu mến. Chưa dừng lại, việc đăng tải này cũng ảnh hưởng đến đời sống, tâm lí của các ca sĩ, người mẫu… thậm chí bị cắt các hợp đồng quảng cáo thương hiệu, gây thiệt hại số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của một số cá nhân tố cáo, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và xác nhận các bài viết của các nick name như trên nằm trong Tập đoàn Thánh bóc do các nguyên đơn cung cấp. Các bài viết được tung lên mạng xã hội đã xúc phạm đến danh dự của các ca sĩ, người mẫu, doanh nhân. Người trực tiếp sử dụng đăng những hình ảnh, bài viết được cơ quan công an xác nhận là Trần Thị Hương Giang. Sau khi hoàn tất điều tra ban đầu Cơ quan Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng và bắt giữ khẩn cấp đối với với Trần Thị Hương Giang.

Khám xét tại nơi Hương Giang ở, cơ quan công an đã thu giữ hai máy tính xách tay chứa nhiều tài liệu hành vi phạm tội của Trần Thị Hương Giang, đồng thời thu giữ nhiều điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an Hương Giang thừa nhận đã sử dụng những nick name Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen trong Tập đoàn Bóc bóc. Đồng thời Giang cũng khai nhận có nhiều cá nhân ở trong nước và cả ở nước ngoài cùng tham gia tập đoàn này. Hiện vụ việc đang được Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.