Bắt thẩm phán nhận 50 triệu ‘chạy án’

(PL)- Thẩm phán đưa “điều kiện” và nhận đủ 50 triệu đồng rồi tuyên án treo và trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa sơ thẩm.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao-Trưởng đại diện miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại TP Đà Nẵng), cho biết chiều 31-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Trương Vi Văn - Thẩm phán TAND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) về tội nhận hối lộ.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông Trịnh Văn Hùng - Chánh án TAND huyện Đạ Huoai xác nhận việc Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt giữ thẩm phán Văn.

Lái xe dắt mối “chạy án”

Cùng với việc bắt giữ, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của ông Văn, thu giữ nhiều tài liệu nhằm phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Vy Tuấn Anh (ngụ khu phố 2, thị trấn Đặm Ri, huyện Đạ Huoai) về tội làm môi giới hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, thẩm phán Văn được giao nhiệm vụ xét xử vụ án Nguyễn Trần Quân (ngụ Đạ Huoai, Lâm Đồng) phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước khi mở phiên tòa sơ thẩm, do có mối quan hệ quen biết nên gia đình Quân nhờ Tuấn Anh móc nối tìm cách “chạy án”. Tuấn Anh nhận lời và đến gặp thẩm phán Văn để thương lượng. Tại đây, ông Văn đòi gia đình bị cáo Quân phải đưa 50 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, gia đình Quân có điều kiện kinh tế khó khăn, không xoay đủ số tiền trên nên xin giảm còn 30 triệu đồng. Tuy nhiên, thẩm phán này không đồng ý. Ông Văn nhiều lần hối thúc gia đình Quân phải xoay xở đủ 50 triệu đồng mới xử án treo và trả tự do tại tòa. Vì vậy, gia đình Quân đã đi vay mượn cho đủ số tiền để đưa cho Tuấn Anh ở một quán cà phê tại huyện Đạ Huoai. Trong quá trình đưa tiền cho Tuấn Anh để “chạy án”, người nhà Quân đã ghi âm, ghi hình lại.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đọc lệnh bắt Văn (áo trắng giữa) và Tuấn Anh (thứ hai từ trái sang). Ảnh: CTV

Rồi ghi âm tố

Trước thời điểm xét xử, ông Văn đã hướng dẫn gia đình bị cáo thực hiện nhiều thủ tục để Quân được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như nộp hồ sơ liên quan đến gia đình có công với cách mạng, chủ động bồi thường cho bị hại... Ngày 21-4-2014, TAND huyện Đạ Huoai đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, trong đó ông Văn là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. Qua xem xét các tài liệu, hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quân 12 tháng tù cho hưởng án treo và trả tự do ngay tại phiên tòa.

Ngay sau khi bản án có hiệu lực, gia đình Quân gửi các bằng chứng tố cáo thẩm phán Văn nhận hối lộ đến cơ quan chức năng. Vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khu vực miền Trung - Tây Nguyên thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Qua quá trình điều tra, cơ quan này đã tập hợp các bằng chứng về hành vi nhận hối lộ của thẩm phán Văn nên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp - Vụ 6 (VKSND Tối cao) đã phê chuẩn quyết định này.

Một lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết sau bản án sơ thẩm, phía bị hại, bị cáo không có kháng cáo và VKS không có kháng nghị nên bản án sơ thẩm của TAND huyện Đạ Huoai tuyên có hiệu lực.

Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao - Trưởng đại diện miền Trung - Tây Nguyên cho biết căn cứ vào hồ sơ, tài liệu tại phiên tòa của vụ án Nguyễn Trần Quân thì người nhà không đưa tiền cho thẩm phán vẫn có thể được xem xét cho hưởng án treo. Tuy nhiên, trong vụ án này, Quân điều khiển xe tải gây tai nạn làm chết một người nên cần phải xử nghiêm. Trên tinh thần chỉ đạo nhằm hạn chế và giảm thiểu tai nạn giao thông thì những vụ tai nạn giao thông gây chết người không được cho hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.