Bắt tạm giam nhiều cán bộ địa chính, tư pháp ở Đắk Lắk

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk bắt nhiều cán bộ địa chính, tư pháp ở huyện Ea Súp vì vi phạm pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, một lãnh đạo Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can là cán bộ địa chính, tư pháp trên địa bàn để điều tra, làm rõ vụ án nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Thị Bạch Tuyết (43 tuổi, công chức địa chính xã Ea Rốk), Nguyễn Thị Lan Phương (41 tuổi, công chức địa chính xã Ya Tờ Mốt) và Nguyễn Thị Vinh (công chức tư pháp thị trấn Ea Súp).

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH.jpg
Bị can Lê Phạm Bình tại cơ quan công an. Ảnh: N.G

Liên quan vụ án trên trước đó Công an huyện Ea Súp đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Phạm Bình-Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12-2021 đến tháng 6-2022, với vai trò là phó giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp, ông Bình đã nhiều lần nhận tổng số tiền hơn 80 triệu đồng từ bà Lê Thị Bạch Tuyết và của một người dân để làm thủ tục đo đạc, cấp trích lục bản đồ địa chính đất đai.

Còn bà Lê Thị Bạch Tuyết đã nhiều lần nhận tiền của người dân trong các năm 2021, 2023 để làm thủ tục chuyển nhượng đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng theo điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Lan Phương, đã nhận hơn 33 triệu đồng của người dân để làm nhanh các thủ tục liên quan sang nhượng đất.

Bà Nguyễn Thị Vinh cũng nhiều lần nhận tiền của người dân để làm nhanh các thủ tục liên quan đến sang nhượng quyền sử dụng đất.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Ea Súp đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bình, bà Tuyết, bà Phương để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.