Bắt quả tang hai xe hút hầm cầu đổ bậy

(PL)- Hai xe này cải trang như xe đông lạnh. Kiến nghị gắn chip và phạt nguội.

Ngày 17-12, lực lượng dân phòng phường Thạnh Xuân, quận 12 đã bắt quả tang hai chiếc xe chở phân hầm cầu mang biển số 54Z-4166 và 57H-8041 đang đổ lén chất thải tại khu vực cầu Cả Bốn (gần ngã tư Ga).

Cải trang thành xe đông lạnh

Ông Trần Văn Lê, dân phòng phường Thạnh Xuân, cho biết trong khi đi tuần, nhóm của ông vô tình thấy hai chiếc xe trên đang hút hầm cầu cho một công ty. Không lâu sau, hai xe chạy đi nhưng khoảng 15 phút sau trở lại rút tiếp. “Nghi ngờ hai xe này vừa đổ bậy, chúng tôi tổ chức theo dõi. Đến khu vực cầu Cả Bốn, hai xe dừng lại và bắt đầu xả. Trong khi xả bậy, tài xế vẫn nổ máy ngồi trong cabin, còn phụ xe vờ lấy đồ nghề ra sửa xe. Ngay lập tức, chúng tôi ập đến chặn đầu và khóa đuôi xe” - ông Lê kể.

Đáng chú ý, các xe bị bắt quả tang được đóng thùng y hệt xe đông lạnh, bồn hút, máy bơm, dây hút... đều giấu kín bên trong thùng xe. Bên hông xe có khoét lỗ để nối một ống to ra ngoài và thời gian xả chỉ tối đa năm phút. Do vậy, chính quyền địa phương rất khó bắt quả tang. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện TP có không dưới 10 xe hút hầm cầu được “hóa kiếp” như thế, tập trung ở khu vực Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp.

Bắt quả tang hai xe hút hầm cầu đổ bậy ảnh 1

Đồ nghề hút hầm cầu được giấu kỹ, chỉ có thể nhận ra khi nhìn từ trên xuống. Ảnh: MP

Khó quản lý

Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình (chủ đầu tư của nhà máy xử lý phân hầm cầu duy nhất ở TP), cho biết lượng xe hút hầm cầu về nhà máy trong thời gian gần đây sút giảm trầm trọng, chỉ còn khoảng 30% so với lúc cao điểm. Thông thường, các xe hút hầm cầu đóng thùng chỉ về nhà máy khi cần làm sạch thùng để tăng dung tích chứa chất thải. Điển hình, xe 57H-8041 (đứng tên đăng ký là Nguyễn Thanh Tùng, ở đường Tân Sơn, phường 12, Gò Vấp) cả năm 2008 chỉ chở phân về nhà máy vài chuyến, còn trong năm 2009 thì bặt tăm. Còn xe 51Z-4166 thì nằm ngoài danh sách tiếp nhận của Công ty Hòa Bình. Ông Dũng còn cung cấp thêm, “xe đóng thùng” biển số 57L-0660 từ đầu năm 2009 đến nay chỉ về nhà máy một chuyến vào tháng 1-2009, trong khi chúng tôi đã ghi được hình ảnh xe này “ăn hàng” vào tháng 10-2009.

Theo Trung tá Lâm Hiếu Nghĩa - Đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh sát Môi trường TP.HCM (PC36), việc kiểm tra, giám sát hoạt động hút, vận chuyển phân hầm cầu thuộc trách nhiệm của nhiều đơn vị như Phòng Quản lý Chất thải rắn, Thanh tra Sở TNMT... Tuy nhiên, hiện công việc này gần như được khoán trắng cho cảnh sát môi trường. “Việc lực lượng dân phòng bắt quả tang xe đổ bậy phân hầm cầu rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi cũng nhiều lần theo dõi, bắt được một số vụ nhưng do lực lượng mỏng nên không thể kiểm soát được hết” - Trung tá Nghĩa nói.

Kiến nghị gắn chip và phạt nguội

Để chấn chỉnh hoạt động vận chuyển phân hầm cầu, Sở TNMT TP đã đề xuất biện pháp gắn chip nhằm kiểm soát hoạt động của các xe hút hầm cầu. Tuy nhiên, chưa biết khi nào biện pháp này mới được triển khai. Trong khi đó, Phòng Cảnh sát Môi trường TP.HCM cũng kiến nghị UBND TP cho phép ghi hình để phạt nguội những xe đổ bậy phân hầm cầu. Ngoài ra, cần phạt luôn những chủ đất đã cho xe hút hầm cầu đổ không đúng nơi quy định.

MINH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.