Bắt nhóm người nước ngoài dùng ATM giả để rút trộm tiền

(PLO) –Chiều ngày 6-8, Công an TP.Hội An cho biết, vừa tiến hành bàn giao ba nghi can gồm: Georgi Atanason Hadzhigeorgiev, Stanislav Nedelchev Nedialkov và Dimitar Kolev Mavrov (cùng mang quốc tịch Bulgary) hồ sơ, tang vật cho Văn phòng cơ quan CSĐT – PC44 (Công an tỉnh Quảng Nam) điều tra, làm rõ hành vi làm giả thẻ ATM để rút trộm tiền.

Trước đó, vào chiều ngày 27-7, cơ quan điều tra bắt quả tang ba nghi can này đang có hành vi gắn thiết bị điện tử giám sát trên máy ATM của ngân hàng ACB tại số 106 đường Bà Triệu (Hội An). Tại hiện trường thu giữ hai bộ thiết bị điện tử (chíp điện tử, camera, thẻ nhớ, pin); ba điện thoại di động; tiền và passport. Tiếp tục khám xét nơi ở của ba nghi can này tại số 27 đường Xuân Diệu (Tân An, Hội An), thu giữ thêm nhiều thiết bị điện tử, máy tính, nhiều phôi thẻ ATM, máy quét thẻ, tiền.

Bắt nhóm người nước ngoài dùng ATM giả để rút trộm tiền ảnh 1

Trụ ATM của ngân hàng ACB bị đặt thiết bị giám sát.

Theo ba nghi can này khai nhận, vào giữa tháng 5, có đến quán cà phêgặp một người Bulgary tên là Ivan và được người này nhờ đi gắn các con chíp điện tử trên máy ATM, nhằm lấy cắp thông tin cá nhân của các chủ thẻ. Sau khi lấy được những thông tin này sẽ mang về giao cho Ivan để đối tượng này làm một thẻ ATM giả, nhằm rút tiền trong tài khoản của họ.

Thỏa thuận xong, Ivan đưa cho họ một thiết bị điện tử để gắn vào trụ ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu – ACB tại số 106 Bà Triệu (Hội An). Sau 24h thì đến gỡ xuống, mang về nhà thuê tại số 27 đường Xuân Diệu (Tân An, Hội An). Tại đây, Ivan dùng một máy quét thẻ, chuyển thông tin lấy cắp được vào các phôi thẻ ATM để tạo ra nhiều thẻ ATM giả (nhưng mang đầy đủ dữ liệu). Sau đó, đưa số thẻ ATM giả này cho ba nghi can đi đến các trụ ATM rút trộm tiền.

Mỗi lần ba nghi can này rút được khoảng 6.000 USD. Tổng cộng đã rút 15 lần với số tiền hơn 90.000 USD. Cứ mỗi lần đưa tiền về, Ivan chia cho ba nghi can này 40 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.