Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản của người bán sai giống lan var

 (PLO)- Công an TP Thanh Hóa vừa bắt giữ nhóm cướp, cưỡng đoạt tài sản của một người dân 250 triệu đồng sau khi bán sai giống cây lan var “Hồng Yên Thủy” với giá 68 triệu đồng.

Chiều 8-11, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ năm người trong nhóm cưỡng đoạt tài sản là Nguyễn Thị Hồng (35 tuổi) Nguyễn Văn Mạnh (31 tuổi), Đàm Cảnh Cường (37 tuổi), Phạm Hồng Hải (40 tuổi) và Phạm Văn Tân (33 tuổi) để điều tra về hành vi cướp và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 23-8-2020, anh LVT (29 tuổi, ngụ ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) có bán hai kie lan var “Hồng Yên Thủy” dài 18 cm cho Phạm Văn Tân ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn với giá 68 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 4-2021, Tân thông báo cho anh T. hai kie lan var “Hồng Yên Thủy” bị sai giống và yêu cầu anh T. phải đền bù thiệt hại với số tiền 200 triệu đồng. Do bản thân anh T. cũng bị lừa nên xin đền bù số tiền gốc là 70 triệu đồng nhưng Tân không đồng ý.

Ngay sau đó, anh T. đã chuyển khoản vào tài khoản vợ Tân số tiền 70 triệu, nhưng Tân không đồng ý nên đã nói với Đàm Cảnh Cường, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Hải cùng hai người khác đến nhà anh T. đe dọa.

Tại nhà anh T., nhóm người đã yêu cầu anh T. phải trả thêm cho Tân 180 triệu đồng là số tiền đền bù do bán cây sai giống.

Vì quá lo sợ Tân trả thù nên ngày 22-6 anh T. cùng vợ đi xe máy xuống nhà Tân để xin, tuy nhiên Đàm Cảnh Cường và Nguyễn Văn Mạnh (tức Tám Bờm) đã chửi bới và yêu cầu vợ chồng anh T. phải trả đủ số tiền lên tới 400 triệu đồng.

Thấy số tiền quá lớn nên vợ chồng anh T. van xin và Mạnh đồng ý rút xuống 250 triệu đồng.  Một tuần sau đó, ngày 27-6, vợ chồng anh T. đã vay mượn và mang số tiền 120 triệu đồng để giao nhóm Mạnh tại một quán cafe ở TP Thanh Hóa.

Tại đây, nhóm của Mạnh đã lấy đủ 120 triệu đồng nhưng vẫn đánh vợ chồng anh T. và yêu cầu anh phải viết giấy vay nợ số tiền còn lại mới cho về.

Chưa hết, nhóm người này còn yêu cầu anh T. phải chuyển nhượng lại cổ phần của anh T. đối với cây lan "Hồng Minh Châu" (khoảng 30 triệu). Do sợ bị hành hung nên buộc anh T. phải đồng ý và viết giấy chuyển nhượng cây lan trên cho Tân. Sau khi lấy được tiền từ anh T., nhóm người này đã chia nhau tiêu xài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.