Bắt nhóm bán ‘bùa giữ người yêu’, ‘giữ vợ chồng’ thu lợi hơn 85 tỉ

(PLO)- Hai vợ chồng cùng mẹ vợ đã lên mạng xã hội rao bán “bùa giữ người yêu”, “bùa giữ vợ, giữ chồng”, “bùa ghét”, “bùa nghe lời”, “bùa làm ăn”. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thái Hoà (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ vợ chồng Nguyễn Văn Kiên (37 tuổi) Lê Thị Lan (vợ Kiên, 39 tuổi), Vy Thị Hường (mẹ của Lan) và Lê Đình Quý để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

bua-giu-nguoi-yeu.jpg
Tang vật "bùa làm ăn". "bùa giữ người yêu"....công an thu giữ.

Vợ chồng Kiên (ngụ xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa), bà Hường (61 tuổi, ngụ xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Quý (ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An).

Thời gian qua, nhóm trên lên mạng xã hội rao bán “bùa ngải”.

Kiên cùng vợ và mẹ vợ đã sử dụng nhiều số điện thoại, đăng ký nhiều nền tảng mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo để rao bán các loại “bùa ngải”, như: “bùa giữ người yêu”, “bùa giữ vợ, giữ chồng”, “bùa ghét”, “bùa nghe lời”, “bùa làm ăn”… Giá mỗi bùa ngải từ 9,9 triệu đồng đến 10,9 triệu đồng.

Sau khi có người kết nối, nhóm trên làm “bùa” từ ngải cứu, gừng, muối, lá thảo mộc… và gửi cho người mua.

Thực tế, người mua “bùa ngải” mất tiền chứ “không giữ được người yêu”, không hiệu lực…

ban-bua-ngai.jpg
Kiên (đứng giữa), bà Hường (mẹ vợ của Kiên) và Quý.

Qua điều tra bước đầu, từ 2018 đến nay, nhóm của Kiên đã thu lợi hơn 85 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, “giúp sức” cho Kiên là Lan, nhưng tại thời điểm bắt giữ Lan đang ở nước ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và vận động thông qua người thân, gia đình, ngày 3-6, Lan đã về nước, đến Công an thị xã Thái Hòa đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.