Bắt nguyên đại tá phá rừng trồng cao su

(PL)- Ngày 17-11, Phòng Điều tra hình sự Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Trần Văn Khanh.

Ông Khanh nguyên là giám đốc Công ty TNHH MTV Bình Dương (trụ sở xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai, thuộc Binh đoàn 15), bị bắt do hủy hoại tài nguyên rừng. CQĐT Binh đoàn 15 còn khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ nguyên là trợ lý kế hoạch, phụ trách xây dựng cơ bản của Công ty TNHH MTV Bình Dương. Các quyết định khởi tố được phê chuẩn bởi VKS quân sự Quân khu 5.

Ông Khanh đã bị di lý từ nhà riêng ở Hà Nội vào Gia Lai để tạm giam. Trước khi bị bắt, ông Khanh đã bị Bộ Quốc phòng khai trừ đảng, giáng từ đại tá xuống trung tá và cách chức giám đốc.

Theo hồ sơ, đầu năm 2014 Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kết luận việc chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su của Công ty TNHH MTV Bình Dương và Trung đoàn 710 (thuộc Binh đoàn 15) thực hiện ngoài diện tích của tỉnh giao gần 1.000 ha có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Riêng Công ty TNHH MTV Bình Dương chuyển đổi trái phép hơn 700 ha ngoài vùng dự án. Ngoài ra, quá trình triển khai chủ trương trồng mới 51.000 ha cao su, Công ty TNHH MTV Bình Dương đã xâm hại hàng ngàn hecta đất rừng tại hai xã Ia Me và Ia Puch (huyện Chư Prông) để trồng cao su. “Chiêu bài” được áp dụng là viện lý do rừng nghèo kiệt để hủy hoại rừng và trồng cao su. Thực chất, các khu vực này đều là rừng cần được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

Trước các sai phạm này, UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ cho CQĐT Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này, trong tháng 10-2015, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai báo cáo.

PHƯƠNG NAM - LÂM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.