Bất lực đòi 33 tỉ đồng tiền thuê nhà, đất công

(PL)- Khu đất công mặt tiền đường Hàm Nghi, quận 1 bán chỉ định 230 triệu đồng/m2.

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi giám sát của HĐND TP với Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP vào ngày 17-5.

Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP cho hay hiện có 27 đơn vị thuê nhà mà không trả tiền khiến số tiền nợ lên đến hơn 73 tỉ đồng và rất khó đòi. Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP, cho biết do năm 2015 TP ban hành hệ số điều chỉnh giá đất khiến giá thuê tăng lên 2-3 lần. Các đơn vị thuê đa phần đều không chịu mức giá này và không đóng tiền khiến Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP phải kiện ra tòa. Tuy nhiên, khi kiện thắng cũng không đòi được vì thiếu cơ chế để cưỡng chế trả nợ và thu hồi nhà thuê hoặc các đơn vị thuê lại kháng cáo kéo dài thời gian… Ông Tài cho biết trong số hơn 73 tỉ đồng tiền nợ, hiện đã đòi được khoảng 40 tỉ, còn lại vẫn gần như bất lực khi đòi nợ.

Theo báo cáo của Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP, khu đất 2-4-6 Đồng Khởi có diện tích khuôn viên là 1.512 m2, diện tích sử dụng hơn 2.000 m2 nằm ngay giao lộ Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng, hướng ra sông Sài Gòn. Năm 2015, UBND TP duyệt giá bán cho Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) với giá là 560 tỉ đồng (370 triệu đồng/m2). Địa chỉ nhà đất công khác ở số 85 Đồng Khởi có diện tích đất 78,2 m2 được TP duyệt giá bán là 32,4 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần Quê hương Liberty (khoảng 411 triệu đồng/m2). Trong khi đó, khu đất 121-123-125 Hàm Nghi, quận 1 được bán với giá 48,5 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang. Diện tích khuôn viên 225 m2 (bình quân khoảng 230 triệu đồng/m2).

Các địa chỉ nhà, đất nêu trên đều nằm tại những tuyến đường đắt đỏ nhất TP.HCM. Những khu đất trên đều được bán giá chỉ định cho các đơn vị trước đây thuê sử dụng theo giá đất tại Quyết định 09/2007 của Thủ tướng Chính phủ. (Trong khi đó, xấp xỉ thời gian bán chỉ định các khu đất trên, tháng 8-2015, khu đất 31 Lê Duẩn bán đấu giá thu được 1.430 tỉ đồng, khoảng 472 triệu đồng/m2 - PV). Về khu đất công tại 8-12 Lê Duẩn dư luận quan tâm, Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP cho biết hiện chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ nên chưa cung cấp được các thông tin chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.