Bắt khẩn cấp người vợ đầu thú giết chồng dìm xác

(PLO)- Do chồng làm ngư phủ nên người vợ đã có thể giết chồng dìm xác dưới ao 4 tháng mà không bị lộ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã bắt khẩn cấp, tạm giam để điều tra tội giết người đối với Sơn Thị Hồng, 46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Do chồng làm ngư phủ nên bà Hồng đã có thể dìm xác chồng dưới ao 4 tháng mà không ai phát hiện. Ảnh minh họa của Trần Vũ

Do chồng làm ngư phủ nên bà Hồng đã có thể dìm xác chồng dưới ao 4 tháng mà không ai phát hiện. Ảnh minh họa của Trần Vũ

Hai ngày trước đó, tức chiều 13-5-2022, bà Hồng đến cơ quan công an đầu thú đã giết chết chồng, dìm xác dưới ao 4 tháng qua. Bà khai lý do đầu thú là vì bị ám ảnh kéo dài, không chịu được.

Sau khi tiếp nhận đầu thú, cơ quan điều tra đã tiến hành tát ao xác định sự thật. Khi đã có các vật chứng phù hợp với lời khai bà Hồng, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam khẩn cấp bà.

Lời khai ban đầu với cơ quan điều tra, bà Hồng cho rằng cách đây 4 tháng, trong lúc cự cãi với nhau, bà đã dùng dao chém khiến chồng tử vong. Bà kéo xác chồng dìm xuống ao cá gần nhà. Bà có niềng thêm nhiều vật dụng trong nhà để xác chồng không nổi lên mặt nước. Khi tát ao cạn, cơ quan điều tra xác định tình trạng thi thể nạn nhân đúng như lời khai của bà Hồng.

Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân bà Hồng đầu thú không phải do ám ảnh. Sự thật là sau khi gia đình bên chồng có kế hoạch tát ao bắt cá, bà Hồng biết rõ sẽ bại lộ nên chủ động đầu thú, hi vọng được khoan hồng phần nào.

Được biết, chồng bà Hồng làm ngư phủ nên sau khi giết chồng, bà Hồng nói với người khác chồng mình lại đi biển. Với đặc điểm đi chuyến biển có khi nhiều tháng mới về, nên người thân của nạn nhân đã không nghi ngờ tìm kiếm nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.