Bắt khẩn cấp hai nghi can sát hại bò tót ở Đồng Nai

(PLO)- Lực lượng chức năng đã bắt được hai nghi can sát hại bò tót ở Đồng Nai hồi tháng 2 vừa qua.

Ngày 11-3, Đội Cảnh sát điều tra về Kinh tế và ma túy Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp đối với Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, cùng thường trú tại ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Đây là những nghi can được cho là liên quan đến vụ sát hại bò tót tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai xảy ra cách đây không lâu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, tối 26-2, sau khi nhậu tại nhà Lê Minh Tiến (thường gọi là Sam, ở cùng ấp) trên đường về, Hùng ghé qua nhà rủ Liêm vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai săn thú.

Hùng mang theo một khẩu súng tự chế cùng năm viên đạn rồi cả hai đến nhà Tiến mượn xe máy.

Mượn được xe, Liêm điều khiển xe chở Hùng vào rừng. Đi được khoảng 8 km không săn được thú, hai người quay về. Đến khu vực Km số 3, thuộc khoảnh 4, tiểu khu 105, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, cả hai phát hiện đàn bò tót khoảng chục con đang đi vào hướng rừng.

Ngay lập tức, Hùng bắn một viên đạn trúng một con bò tót. Con bò tót này có trọng lượng khoảng 200 kg chạy được một đoạn thì gục chết. Sau đó, Hùng và Liêm chạy xe về nhà báo cho Tiến biết sự việc rồi cả ba quay lại để xẻ thịt, gan, mật đưa đến thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tiêu thụ.

Hùng khai vào năm 2014, khi đi nhặt mủ cây trò trong rừng đã phát hiện hai khẩu súng tự chế và sáu viên đạn dưới gốc cây trò nên đem về nhà cất giấu.

Trước đó Hùng đã bốn lần mua đạn của một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch, mỗi lần mua từ 50 đến 100 viên, giá 17.000 đồng/viên để đi săn. Khám xét nhà Hùng và Liêm, cơ quan công an còn thu giữ thêm một khẩu súng tự chế.

Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.