Bắt khẩn cấp 3 giám đốc đổ trộm hơn 7.000 tấn chất thải ở Hà Nội

(PLO)- Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp bốn người, trong đó có ba giám đốc doanh nghiệp môi trường, để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường do tổ chức đổ trái phép chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Họa; Trần Hồng Sơn (Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Phát triển Hà Nội); Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Hà Nội) và Nguyễn Tống Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường ECON Hà Nội) để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường.

bat-khan-cap.jpg
Giám đốc Nguyễn Văn Họa. Ảnh: CA.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa (trú xã Gia Lâm, TP Hà Nội) thuê, quản lý và sử dụng khoảng 2.300 m² đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng.

Khu đất này không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đổ thải. Họa cũng không được cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

rac-thai.jpg
Địa điểm hiện trường. Ảnh: CA.

Do mặt bằng thấp hơn mặt đường khoảng 3 m, Họa cho các xe vận chuyển đổ trái phép chất thải rắn thông thường, chủ yếu là phế thải xây dựng, để thu lợi từ 100.000 đến 150.000 đồng/chuyến.

Khi chất thải đổ cao, Họa thuê người san gạt và phủ đất lên trên. Để né tránh kiểm tra, việc đổ thải chủ yếu diễn ra ban đêm. Bên ngoài khu đất được che bằng hoạt động kinh doanh cây cảnh, cho thuê gian hàng.

gay-o-nhiem.jpg
Nguyễn Văn Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Cơ quan công an xác định Sơn, Hồng và Phương đã chỉ đạo lái xe của các công ty vận chuyển chất thải xây dựng từ công trình đến đổ trái phép tại khu đất của Họa, dù biết nơi này không được phép tiếp nhận, xử lý chất thải.

Cụ thể, công ty của Sơn đã đổ 289 chuyến trong năm 2025, mỗi chuyến khoảng 12 m³, tương đương hơn 3.800 tấn. Từ cuối năm 2024 đến tháng 4-2025, công ty của Hồng đổ 612 chuyến, khoảng 6.700 tấn. Công ty của Phương đổ 345 chuyến, tổng khoảng 4.200 tấn.

Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên được xác định là 7.829.503 kg, trên diện tích 2.331,93 m², tương đương 7.117,73 m³. Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ tài liệu và lời khai, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường; ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Họa, Sơn, Hồng và Phương. Các quyết định này đã được VKSND phê chuẩn.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.