Bắt kẻ tán tỉnh, giao cấu với nữ sinh lớp 8

(PLO)- Ngày 25-1, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã bắt khẩn cấp Dương Văn Phúc (28 tuổi, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, từ trưa 21-1, em M. (14 tuổi, học lớp 8) bị "mất tích". Gia đình và bạn bè đi tìm kiếm em M. nhưng không tìm được nên anh của M. đã làm đơn trình báo sự việc em mất tích lên Đồn biên phòng Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn).

Các chiến sĩ vào cuộc xác minh điều tra, nhận được tin báo có người thấy hai thanh niên đi xe máy chở em M. theo hướng ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). 

Đến 12 giờ trưa 22-1, các chiến sĩ trinh sát bộ đội biên phòng phát hiện em M. cùng Phúc nên đã yêu cầu Phúc về Đồn biên phòng Nậm Càn. Qua tường trình cho thấy Phúc đã có hành vi giao cấu với em M. tại nhà nghỉ ở thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương, Nghệ An).

Do đó Đồn biên phòng Nậm Càn cùng cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ khẩn cấp Phúc để tiếp tục điều tra.

. Ngày 24-1, cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Xuân Quỳnh (23 tuổi, trú xóm 3, xã Đức Thành, huyện Yên Thành) về tội giao cấu với trẻ em và trộm cắp tài sản. 

Trước đó, cuối năm 2015, sau một thời gian làm thuê ở Lào, Quỳnh trở về quê nhà và lên Facebook tìm kết bạn với nhiều cô gái. Trong đó có bé gái xinh xắn, dễ thương tên H. (15 tuổi, học sinh, ở huyện Diễn Châu). Hằng ngày Quỳnh vào Facebook để tán tỉnh, "nói lời yêu thương" bé H.

Đến ngày 10-1, Quỳnh đến nhà bé H. chơi để gặp mặt và "chơi cho biết nhà". Tuy nhiên, tại đây, Quỳnh đã dụ dỗ, quan hệ tình dục với bé H. Sau khi quan hệ tình dục xong, Quỳnh còn lấy trộm một điện thoại cảm ứng của bé H. trị giá 5 triệu đồng rồi ra về.

Bé H. đã kể lại sự việc với người nhà rồi viết đơn tố cáo Quỳnh lên cơ quan công an. Lần theo Facebook của Quỳnh, công an đã tìm ra và bắt khẩn cấp Quỳnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.