Bắt hai đối tượng chạy xe máy từ TP.HCM xuống Vũng Tàu gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền

(PLO)- Bước đầu, các đối tượng khai đã thực hiện khoảng 18 vụ cướp giật tài sản với số tiền bán được là hơn 200 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, theo thông tin từ Viện KSND TP Vũng Tàu, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng gồm Trần Thông Thái (ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) và Đỗ Thanh Phước (cùng 18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong thời gian từ 1-4 đến 9-4-2022 trên một số tuyến đường dân cư đông đúc, nhiều người qua lại thuộc địa bàn TP Vũng Tàu như Lê Lai, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Trần Đồng, Nguyễn An Ninh... xảy ra liên tiếp các vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường. Đối tượng gây án là nhóm hai thanh niên đi trên một số loại xe máy khác nhau.

Hai đối tượng nghi vấn được camera an ninh ghi lại-Ảnh:CA

Hai đối tượng nghi vấn được camera an ninh ghi lại-Ảnh:CA

Trước thực tế trên, ngày 6-4, trao đổi với PLO, thượng tá Nguyễn Văn Luyện, trưởng Công an TP Vũng Tàu cho biết, Cơ quan CSĐT đang phối hợp với nhiều lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tập trung rà soát, khẩn trương truy bắt các đối tượng.

Qua trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã xác định được đối tượng và bắt giữ Thái, Phước.

Bước đầu Thái và Phước khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đêm 31-3-2022, Thái, Phước chở theo vợ hờ, bạn gái bằng xe máy xuống Vũng Tàu ăn chơi, thuê nhà nghỉ lại và tìm cơ hội ra tay cướp giật tài sản.

Công an dẫn đối tượng Thái, Phước đến chỉ địa điểm cướp giật tài sản. Ảnh:VKSVT

Công an dẫn đối tượng Thái, Phước đến chỉ địa điểm cướp giật tài sản. Ảnh:VKSVT

Chiều 1-4, Thái, Phước nói hai cô gái chạy một xe máy về TP HCM trước còn cả hai ở lại Vũng Tàu dùng xe máy hiệu Exciter màu vàng đi cướp giật tài sản và về sau. Hai đối tượng chở nhau chạy trên một số tuyến đường tại TP Vũng Tàu, khi thấy các bị hại sơ hở liền nhanh chóng giật dây chuyền rồi phóng xe bỏ trốn. Sau đó cả hai chạy xe về TP.HCM. Khi về tới phòng trọ của Phước tại huyện Củ chi, cả hai đem dây chuyền cướp giật được đi bán lấy tiền chia nhau rồi dẫn bạn gái, vợ hờ đi ăn uống.

Chưa dừng lại, sáng 9-4, nhóm của Thái, Phước tiếp tục đi xe máy xuống Vũng Tàu để gây án. Các đối tượng đổi hiệu xe máy khác để tránh bị công an truy xét phát hiện. Bằng thủ đoạn tương tự Thái, Phước tiếp tục gây ra một số vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường tại TP Vũng Tàu.

Công an đã dẫn Thái, Phước đi chỉ địa điểm gây án. Bước đầu, các đối tượng khai đã thực hiện khoảng 18 vụ cướp giật tài sản với số tiền bán được là hơn 200 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý Thái, Phước và củng cố hồ sơ xử lý những cá nhân liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.